Thứ hai, 27/3/2017, 11h34

Tổng thống Pháp công du châu Á

Theo Guardian, ngày 26-3, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Singapore, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông trong nhiệm kỳ, sau đó ông Hollande sẽ đến Malaysia và Indonesia.

Theo Phủ tổng thống Pháp, chuyến công du dự kiến kết thúc ngày 29-3, có nội dung thảo luận về các vấn đề kinh tế và quốc phòng, đồng thời nhằm mục đích tăng cường quan hệ với khu vực có tiềm năng kinh tế này. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trong buổi tiệc chiêu đãi tại Singapore ngày 26-3. Ảnh AP 

Tại Singapore, Tổng thống Hollande sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp tại chi nhánh châu Á - Thái Bình Dương của Trường cao cấp khoa học kinh tế và thương mại (ESSEC) của Pháp tại Singapore, sau đó hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Tony Tan Keng Yam và dự buổi tiệc trưa ngày 27-3 do Thủ tướng Lý Hiển Long chủ trì…Tại Malaysia, Tổng thống Hollande dự kiến bàn về khả năng tăng cường hợp tác quốc phòng. Chuyến đi của ông Hollande kết thúc tại Indonesia. Trong nhiệm kỳ của mình từ năm 2012 cho đến nay, ông Hollande đã thực hiện 230 chuyến công du nước ngoài.

PHƯƠNG NAM (SGGP)