Thứ tư, 27/1/2010, 16h01

Toyota ngừng bán Camry

Toyota vừa quyết định ngừng bán tại Mỹ một số mẫu xe thông dụng, bao gồm cả Camry, hiệu xe bán chạy nhất trên thị trường này, để sửa chữa sự cố kẹt chân gas. 
Mẫu Camry 2010 của Toyota. (Ảnh chỉ có tính minh họa: Drivearabia)
Theo Toyota, hãng sẽ dừng bán 8 mẫu xe con và xe tải, bao gồm: RAV4 (2009-2010), Corolla (2009-2010), Camry (2007-2010), Matrix (2009-2010), Avalon (2005-2010), Highlander 2010, Tundra (2007-2010) và Sequoria (2008-2010).
Quyết định này được đại gia xe hơi Nhật Bản đưa ra sau việc thu hồi 2,3 triệu mẫu xe cùng loại hồi tuần trước.
Hôm 21/1, Toyota đã thông báo thu hồi 2,3 triệu xe để chỉnh sửa chân ga, vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ thu hồi xe của nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới này.
Toyota cho biết, chân ga ở các mẫu xe trên trong những trường hợp hãn hữu có thể bị dính hoặc nhả chậm, khiến xe tăng tốc đột ngột ngoài tầm kiểm soát của người lái.
Ngoài vụ thu hồi 4,2 triệu xe do nguy cơ thảm sàn chẹt vào chân ga tại Mỹ, hồi tháng 8 năm ngoái, Toyota đã phải thu hồi 690.000 xe tại Trung Quốc do lỗi công tắc cửa sổ điện.
Aaron Bragman, một nhà phân tích thuộc hãng tư vấn IHS Global Insight ở Troy (Michigan) cho rằng, quyết định ngừng bán này có thể sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Toyota.
Tháng 12/2009, Toyota đã bán được hơn 34.000 chiếc Camry, đưa chiếc sedan này trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở Mỹ. Doanh số các mẫu Corolla và Matrix tổng cộng là 34.220 chiếc.
Vietnamnet/ Theo AP