Thứ tư, 21/10/2015, 14h21

TP HCM muốn biến thủy đài hoang thành bể nước chữa cháy

Trước việc nhiều thủy đài bị bỏ hoang, tiềm ẩn nguy hiểm, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn đề xuất chuyển đổi thành bể ngầm dự trữ nước cho thành phố, phục vụ PCCC...

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa đề xuất UBND TP HCM phương án chuyển đổi công trình thủy đài thành bể chứa nước dự trữ ngầm, trạm bơm tăng áp cấp nước trung gian để phục vụ công tác PCCC đảm bảo áp lực khi có cháy xảy ra. Đồng thời, cải thiện năng lực cấp nước cho khu vực nhất định và giảm tải cho hệ thống bơm đầu nguồn. 

tp-hcm-muon-bien-thuy-dai-hoang-thanh-be-nuoc-chua-chay

Thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh). Ảnh: Sơn Hòa

Bên cạnh đó, các công trình này cũng được đề xuất cải tạo thành điểm chứa nước tập trung nhằm đảm bảo an toàn cho cấp nước thành phố, kịp thời ứng phó khi có sự cố lớn cũng như châm bổ sung hóa chất (clor) cho mạng lưới cấp nước để duy trì đảm bảo chất lượng nguồn nước cung cấp.

Về giải pháp kỹ thuật, Sawaco cho biết các bể chứa ngầm, trạm cấp nước trung gian này sẽ được xây dựng với chất liệu bằng thép hoặc bêtông đặt dưới mặt đất, trên bể chứa có thể xây dựng công trình khác như: văn phòng làm việc, khuôn viên...

Bể chứa ngầm này tiếp nhận nguồn nước trên mạng và sẽ bơm chuyển tiếp đến khu vực khác để hệ thống cấp nước vận hành hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Theo thống kê, thành phố hiện có 8 thủy đài hình nấm có kết cấu bêtông cốt thép với dung tích 1200m3 đến 8.500m3 xây dựng trong thời gian từ năm 1965 đến 1969. Các thủy đài nằm rải rác tại đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh), Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận)... Ngoài ra, còn có 6 thủy đài nhỏ sức chứa 50m3 đến 150m3 phục vụ cho việc cấp nước cho các chung cư nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.

Sawaco cho rằng, trước đây khi công suất cấp nước của thành phố còn hạn chế, các công trình thủy đài được xây dựng với mục đích tăng áp lực cho mạng lưới nước sinh hoạt. Lượng nước được tích trữ vào thủy đài sẽ hòa vào mạng lưới cấp nước nhằm duy trì lưu lượng, áp lực nước. Tuy nhiên, đến nay hệ thống cấp nước về cơ bản đã đảm bảo được công suất cấp nước cho thành phố.

Trung Sơn/ VNE