Chủ nhật, 25/10/2015, 22h15

TP.HCM: ATGT học đường chuyển biến tích cực

Đội trật tự Trường THCS Chu Văn An tạo hành lang cho HS qua đường an toàn

Trong không khí tiến tới Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, trong thời gian qua, Sở GD-ĐT TP đã dồn nhiều tâm huyết trong công tác giáo dục ATGT học đường và thực tế đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Xây dựng ý thức tự giác

Xác định công tác giáo dục trật tự ATGT trong môi trường học đường là một chương trình quan trọng trong việc giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông cho các thế hệ trẻ tương lai, Sở GD-ĐT TP đã chỉ đạo và đồng hành trong việc củng cố hoạt động ban ATGT ở các trường học thông qua việc đề ra kế hoạch hoạt động về ATGT cho từng năm học, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông, giữ gìn trật tự ATGT trước cổng trường, chấn chỉnh tình trạng vi phạm Luật Giao thông ngay từ ngày khai giảng đầu năm học mới và trong các giờ chào cờ đầu tuần. Bên cạnh đó, sở cũng phát động tháng ATGT hàng năm, đồng thời phối hợp với các ban ngành, doanh nghiệp, truyền thông, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút giới trẻ như “Ngày hội HS phổ thông toàn thành” với chủ đề “HS phổ thông TP.HCM với văn hóa giao thông”; phong trào “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”; “Đi xe đạp - vì môi trường văn hóa giao thông”; cuộc thi “Giao thông thông minh”; thi làm băng rôn, khẩu hiệu, sáng tác thơ, cải biên nhạc, ngày hội “Bé yêu mũ bảo hiểm”; Ngày hội gia đình ATGT; lễ ra quân đi bộ an toàn; chương trình sân khấu hóa ATGT…

Điều đáng mừng sau những nỗ lực trong lĩnh vực giáo dục trật tự ATGT học đường trong thời gian qua, là sự chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành Luật Giao thông của người trẻ. Trường hợp em Nguyễn Quang Trụ, HS lớp 10 CA1 - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) là một ví dụ. Trụ cho biết qua nhiều lần tham gia hoạt động tuyên truyền về trật tự ATGT học đường khiến suy nghĩ của em cũng thay đổi theo. Trụ thừa nhận “trước đây em cũng đôi khi vượt đèn đỏ, chạy xe không đúng tuyến, bị va quẹt, nhưng bây giờ em đã thay đổi,  em luôn chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông, chạy đúng tuyến, dừng chờ đèn đỏ, vì như vậy là an toàn cho chính bản thân và người khác nữa.

Mô hình trật tự ATGT cổng trường hiệu quả

Bên cạnh việc giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông cho HS, tiêu chí trật tự ATGT cổng trường cũng luôn được ngành giáo dục chú trọng trong nhiều năm qua. Trong số những trường làm tốt công tác này, Trường THCS Chu Văn An (quận 11) được xem là đơn vị tiêu biểu, từng được UBND quận, công an quận khen thưởng và dự tính mô hình này sẽ được nhân rộng trên địa bàn quận trong thời gian sắp tới.

Được biết ngôi trường cấp 2 này tọa lạc trên con đường Dương Đình Nghệ thuộc địa bàn phường 8, với diện tích lòng đường hẹp, nhưng có đến 3 trường là Trường Mầm non Quận 11, Trường THCS Chu Văn An, Trường THPT Nguyễn Hiền và siêu thị Vinatex, nên vào giờ cao điểm phụ huynh đưa đón con thường xảy ra ùn tắc, kẹt xe kéo dài.

Để khắc phục tình trạng trên, trường đã chủ động thành lập Ban ATGT, trong đó Ban Giám hiệu phân công một thành viên thường trực làm công tác chỉ đạo, phối hợp với các giáo viên, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội và HS cùng thực hiện. Theo đó, đội trật tự ATGT đã được thành lập. Mỗi tổ do một đoàn viên phụ trách, thành viên các tổ là các em HS đại diện ở tất cả các lớp, luân phiên gìn giữ trật tự cổng trường và tạo hành lang cho các bạn HS qua đường an toàn.

Bên cạnh tổ trật tự hoạt động một cách thường xuyên mỗi giờ tan học, Ban Giám hiệu còn chủ động tổ chức hàng loạt các hoạt động khác như tổ chức tháng ATGT; lồng ghép chương trình giáo dục ATGT vào các tiết dạy và sinh hoạt chủ nhiệm; thường xuyên nhắc nhở việc giữ gìn trật tự ATGT thông qua các buổi họp hội đồng, giờ chào cờ đầu tuần; phát động phong trào Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy giáo dục trật tự ATGT; tổ chức tập huấn chuyên đề “giảng dạy về phương pháp ATGT bằng phương pháp tích cực”… Ngoài ra, Ban Giám hiệu cũng chủ động phối hợp với công an phường, đội dân phòng nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường; đặt barrier chắn cấm xe tải vào giờ cao điểm; nhắc nhở phụ huynh đỗ xe trên lề đường, đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy; phát tờ rơi, hòm thư góp ý, dán các biển báo giao thông gần cổng trường giúp HS, phụ huynh có thêm kiến thức và có ý thức hơn mỗi khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: Bích Vân

Một HS nữ lớp 12, Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) cho biết, từ gần 2 năm nay em không còn đòi ba mẹ cho đi học bằng xe máy nữa, mà chuyển qua đi xe đạp điện “vì em không muốn bị CSGT phạt, vả lại khi vi phạm còn bị hạ bậc hạnh kiểm nữa, nên tốt hơn hết là sử dụng xe đạp điện và đội mũ bảo hiểm khi lưu thông cho an toàn. Việc em đang làm thật sự không phải là chuyện đối phó, mà thực sự em muốn tốt cho em mà trường em cũng không bị ảnh hưởng gì”.