Thứ ba, 21/3/2017, 23h22

TP.HCM: Bán hàng rong không còn rong ruổi

“Câu chuyện bố trí, chưa bố trí, không bố trí là rất nặng lòng. Những người không được giải quyết mới là gánh nặng, họ sẽ chạnh lòng vì cho rằng không được quan tâm. Chính quyền phải tính toán nhiều phương án cho bà con. Trách nhiệm của chính quyền là phải đảm bảo bà con không bị đói, trẻ con không phải bỏ học”.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo tại buổi họp. Ảnh: Q.Huy

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã phát biểu như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND Q.1 và Q.4 về đề án “Kinh doanh trên vỉa hè”, đề án thí điểm “Chợ phiên cuối tuần tại Công viên Bạch Đằng” chiều 20-3.

Theo báo cáo của UBND Q.1, quận đã rà soát, lên danh sách và tiếp xúc với gần 500 hộ đang kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Đây là những hộ nghèo và cận nghèo buôn bán lâu năm tại khu vực trung tâm của quận. Trên cơ sở đó, quận sẽ thực hiện hai phương thức hỗ trợ người dân bao gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp ổn định, có thu nhập cao hơn, tổ chức lao động hợp lý hơn cho người dân và xây dựng đề án khu ẩm thực tập trung theo giờ.

Ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND Q.1 - cho biết, quận sẽ tổ chức 3 điểm kinh doanh vỉa hè cho người nghèo tại đường Nguyễn Văn Chiêm (tuyến đường này có chiều dài 40m, vỉa hè rộng 5,8m dành cho 20 hộ kinh doanh từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, và từ 11 giờ đến 13 giờ trưa); Công viên Bạch Tùng Diệp (có chiều dài vỉa hè 30m, rộng 8,5m. Dự kiến tại đây sẽ bố trí cho 15 hộ kinh doanh với diện tích mỗi quầy 2x2m - thời gian kinh doanh từ 6 giờ đến 9 giờ sáng); đường Chu Mạnh Trinh (có chiều dài vỉa hè 120m bố trí cho 35 hộ kinh doanh). Quận sẽ không thu phí đối với các hộ kinh doanh trên vỉa hè ba tuyến đường này. Đồng thời sẽ tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ năng buôn bán, phân loại rác tại nguồn cho các hộ kinh doanh...

Bến Bạch Đằng (Q.1) sẽ được quy hoạch làm chợ phiên cuối tuần. Ảnh: Q.Huy

Trong khi đó tại Q.4, sẽ sắp xếp bố trí người bán hàng rong tại đường Vĩnh Khánh (có chiều dài 1,5km với khoảng 150 hộ nghèo); đối với các hộ nghèo đang kinh doanh quanh chợ Xóm Chiếu thì bố trí ra các đường Đinh Lễ, Lê Quốc Hưng, Lê Văn Linh với trên 100 hộ bán nhỏ lẻ.

Dự kiến bắt đầu từ tháng 4-2017, UBND Q.1 sẽ triển khai thí điểm chợ phiên cuối tuần tại Công viên Bạch Đằng nhằm phục vụ người dân và khách du lịch vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Theo đó, chợ gồm 4 khu với diện tích 3.200m2, khoảng 120 gian hàng, có một bãi xe 2 bánh và 4 bánh, đồng thời bố trí 20 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cùng các lực lượng chức năng phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, phiên chợ sẽ lắp wifi miễn phí cũng như nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Sau khi nghe 2 địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chỉ đồng ý để Q.1 tổ chức thí điểm tại tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm và Công viên Bách Tùng Diệp. Riêng đường Chu Mạnh Trinh vỉa hè có thảm cỏ xanh rất đẹp, nếu cho buôn bán thì sẽ phá nát cảnh quan nơi đây.

Theo đó, ông Tuyến đề nghị UBND Q.1 bố trí các khu vực kinh doanh khác, đảm bảo trật tự. Đồng thời giao Q.4 có lộ trình sắp xếp từng bước; vận động người dân, lao động nghèo chuyển đổi ngành, nghề, đặc biệt phải có sự hỗ trợ về kinh phí khi họ đi học nghề hoặc vì trả lại vỉa hè nhưng chưa có chỗ kinh doanh nên gặp khó khăn về kinh tế…

“Trong điều kiện TP hiện nay phải chấp nhận dành một phần vỉa hè làm nơi kinh doanh cho người dân. Tại các khu vực thí điểm kinh doanh hàng rong vấn đề đặt ra là phải chọn lựa thực phẩm sạch. Q.1 và Q.4 không chỉ bố trí mà còn kết nối với các doanh nghiệp để cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho bà con buôn bán. Tuy nhiên về lâu dài, cả hai quận cần có sự chuẩn bị để giải quyết vấn đề buôn bán, kinh doanh cho người bán hàng rong”.

Lê Quang Huy