Thứ năm, 16/3/2017, 20h54

TP.HCM: Các quận huyện tiếp tục “dọn” vỉa hè

Tại hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng kêu gọi các quận huyện cùng vào cuộc giành lại vỉa hè. Lời kêu gọi đó đang được đáp lại với những hiệu ứng tích cực từ nhiều địa phương.

Lề đường trên đường Tô Hiến Thành được tô vạch sơn ranh giới nhằm đảm bảo thông thoáng cho người bộ hành

Quận 10: Triển khai đều khắp “vạch sơn vàng ranh giới”

Trong công tác lập lại trật tự lòng lề đường, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng lưu ý, quận là đơn vị khởi xướng “làm để lấy khí thế”, còn phường mới là lực lượng “tác chiến” chính, “nếu phường không vào cuộc thì thất bại”. Bí thư cho rằng, muốn dân gương mẫu thực hiện thì lãnh đạo phải làm gương. Theo đó, bí thư chủ tịch phải trực tiếp xuống địa bàn phường, trực tiếp tham gia vào công tác lập lại trật tự lòng lề đường, chứ không đoàn công tác nào xuống cho hết được.

Từ thực tế cho thấy, công tác này đang được triển khai hiệu quả đồng loạt trên địa bàn quận 10. Vào sáng ngày 14-3, trên tuyến đường Tô Hiến Thành, thuộc địa bàn phường 15, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường cùng lực lượng chức năng đã tích cực thực hiện việc lập lại trật tự lòng lề đường. Theo đó, đoàn trực tiếp thực hiện việc đo đạc, sau đó sơn vạch phân chia lộ giới cho người bộ hành. Ông Trần Thế Toàn (cán bộ địa chính - xây dựng), trực tiếp tham gia trong công tác này tại hiện trường cho biết, vạch sơn được thiết kế lối đi cho người bộ hành với khoảng cách từ khoảng 1 mét tới 1,5 mét tùy theo hiện trạng lề đường thực có.

Học sinh Trường Tiểu học Tô Hiến Thành từ nay sẽ có phần đường bộ hành an toàn, thông thoáng mỗi khi đến trường

Ông Toàn cho biết thêm, riêng trong ngày 14-3, toàn bộ vỉa hè trên đường Tô Hiến Thành đã được hoàn thiện việc vẽ vạch sơn phân chia ranh giới bộ hành. Các tuyến đường còn lại như Hồ Bá Kiện, Đồng Nai, Trường Sơn, Bắc Hải, Cửu Long… sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày sắp tới.

Khi lề đường đã được lập lại trật tự, thông thoáng, cũng là lúc các em học sinh của Trường Tiểu học Tô Hiến Thành tan trường. Nhìn các em đi lại an toàn trong phần đường dành cho người đi bộ, nhiều người đứng trước cửa nhà mình ngắm nghía và mỉm cười hài lòng về sự thay đổi mới vừa diễn ra ngay trước mắt họ.

Các quận huyện cùng vào cuộc

Nhằm góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực đều khắp cho toàn TP, “theo chân” các quận trong việc tăng cường lập lại trật tự lòng lề đường như quận 1, quận 3, quận 7, Phú Nhuận, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú..., quận 12 cũng bắt đầu tăng cường công tác lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn 11 phường trong toàn quận. Ông Đậu An Phúc (Phó Chủ tịch UBND quận 12) cho biết, công tác kiểm soát, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường đã được thực hiện từ cuối năm 2016. Theo đó, hàng tuần đều có đội trật tự đô thị ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia chấn chỉnh vi phạm ở các phường. Nay thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP, công tác này được chú trọng tăng cường hơn nữa. Cụ thể, vào sáng ngày 9-3 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng yếu như Trường Chinh, quốc lộ 22, Nguyễn Văn Quá, Nguyễn Ảnh Thủ... Khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra thực tế, nhiều hộ dân đã chủ động thu dọn bảng hiệu lấn chiếm, sắp xếp xe máy gọn gàng trước hiên nhà. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp bị xử lý do vi phạm và một số bảng hiệu bị tịch thu vì người dân cố tình không chịu di dời.

Là người trực tiếp tham gia công tác lập lại trật tự lòng lề đường trên đường Tô Hiến Thành vào ngày 14-3, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường 15 (quận 10) cho biết, tính đến thời điểm này, đây là tuyến đường khoảng thứ 10 trên địa bàn quận được thực hiện vẽ vạch sơn phân chia ranh giới trên vỉa hè, nhằm đảm bảo lối đi an toàn cho người bộ hành. Theo đó, toàn bộ 15 phường trong quận sẽ thực hiện đều khắp mô hình này. Ông Hùng khẳng định, công tác lập lại trật tự lòng lề đường theo chủ trương của Nhà nước, vì lợi ích chung của xã hội nên việc thực hiện đang được sự ủng hộ và đồng thuận của hầu hết các hộ dân. 

Nhằm tạo nên sự đồng bộ trong công tác chấn chỉnh, lãnh đạo quận đã chỉ đạo người đứng đầu ở 11 phường trên địa bàn, tập trung tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử phạt những hộ dân còn vi phạm. Trong trường hợp địa bàn nào còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý, sẽ được quận trực tiếp cử lực lượng hỗ trợ thực hiện.

Bài, ảnh: Đinh Vũ