Thứ sáu, 24/2/2017, 21h50

TP.HCM đặt mục tiêu có giải Nobel y học

Chiều 24-2, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có buổi Gặp gỡ Thầy thuốc Tiêu biểu nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/ 27-2-2017).

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chúc mừng 4 thầy thuốc được Nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Tới tham dự có các đồng chí Đinh La Thăng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Phong- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm- Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đại diện các sở ban ngành và hơn 300 thầy thuốc tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, AHLĐ-TTND, BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã đặt câu hỏi với lãnh đạo TP rằng: “Liệu TP.HCM có thể có giải Nobel về  Y học không”.

Bí thư Đinh La Thăng khẳng định: “Đây là ý tưởng đáng suy nghĩ và có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta quyết tâm. Lãnh đạo TP sẽ trao đổi để thành lập một tổ chuyên gia và có đề án để hướng đến mục tiêu có riêng giải Nobel Y học của TP”.

Bí thư Thành uỷ cũng cho biết rất vinh dự được cùng với hơn 300 Thầy thuốc tiêu biểu của thành phố dự lễ Kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốcViệt Nam. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đội ngũ các thầy thuốc đã ngày đêm tận tụy bên giường bệnh với tấm lòng của người Mẹ hiền.

 “Chúng ta đã cùng nhau làm được nhiều việc. Đó là mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; công tác phòng chống dịch bệnh được tổ chức thực hiện có hiệu quả; dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của Nhân dân. Nhiều công trình y tế được xây dựng mới, nhiều bệnh viện được nâng cấp, mở rộng; trang thiết bị ngày càng được đầu tư hiện đại; nhiều công nghệ, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng trong khám, điều trị bệnh cho người dân; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ được thực hiện thường xuyên, liên tục hơn. Thành phố cũng đã duy trì và mở rộng chương trình điều trị bằng Methadole cho người nhiễm HIV/AIDS, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Tôi đặc biệt ấn tượng với một số mô hình đã được ngành y tế triển khai, nằm trong chương trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như “Trạm cấp cứu vệ tinh 115”, Quy trình "Báo động đỏ nội viện và liên viện"; quản lý chất lượng bệnh viện theo định hướng “Lấy người bệnh làm trung tâm, xem người bệnh là “khách hàng”, hướng đến sự hài lòng của người bệnh”… Tôi đánh giá đây là những biểu hiện cụ thể nhất của sự năng động, sáng tạo trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, y, bác sĩ, dược sĩ TP. Đó là những thành quả rất đáng ghi nhận, của riêng ngành y tế và của cả TP chúng ta”, Bí thưThành uỷ nhấn mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh La Thăng đã tặng hoa chúc mừng 4 thầy thuốc được phong tặng thầy thuốc nhân dân. Đó là GS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP; PGS TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng ĐH Y Khoa Phạm NgọcThạch; TS BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Gia Định; GS-TS BS chuyên khoa II Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội ung thư của TP.

Lê Quang Huy