Thứ bảy, 24/6/2017, 20h42

TP.HCM: Dấu hiệu tích cực trong phổ cập bơi

Xác định được vai trò quan trọng của bơi lội, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con em học bơi, đặc biệt là trong dịp hè. Về phía nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao tỷ lệ học sinh được phổ cập bơi lội.

Trẻ học bơi tại Câu lạc bộ bơi lội Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1)

Trẻ học bơi tăng

Những ngày này, phụ huynh đến các câu lạc bộ bơi lội đăng ký cho con em học bơi đông hơn so với trong năm học. Tại Câu lạc bộ bơi lội Lan Anh (quận 3), số lượng trẻ được đăng ký học bơi tăng 30-40% so với trong năm học chỉ khoảng 200 em. Do hầu hết trẻ lần đầu học bơi nên phụ huynh đi kèm sát sao. Anh Phan Quốc Hùng (phụ huynh một trẻ học bơi tại hồ bơi Lan Anh) chia sẻ: “Hè là khoảng thời gian rảnh rỗi để trẻ tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi. Việc học bơi không chỉ giúp các cháu biết bơi mà còn rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng xuống nước. Vừa qua, truyền thông đưa nhiều vụ tai nạn dưới nước xảy ra với trẻ nhỏ hết sức thương tâm khiến gia đình tôi quyết định đăng ký cho cháu đi học bơi”.

Tại Câu lạc bộ bơi lội Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), số lượng trẻ đến học bơi rất đông. Ông Hồ Minh Long (Chủ nhiệm câu lạc bộ) cho biết vào tháng 6, đông đảo phụ huynh đến Câu lạc bộ Nguyễn Bỉnh Khiêm đăng ký cho con em học bơi. Hiện tại mỗi ngày câu lạc bộ có khoảng 400 lượt trẻ học bơi và đi bơi. Những trẻ học bơi được huấn luyện viên tập trên mặt hồ 60 phút không kể thời gian di chuyển. Sau khoảng 16 buổi học thì trẻ có thể tự bơi cũng như học được kỹ năng xử lý các tình huống khi xuống nước, cứu đuối người khác.

So với các câu lạc bộ bơi lội khác, Câu lạc bộ Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy miễn phí, từ khâu đưa đón đến huấn luyện cho trẻ trong quận. Trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trẻ còn được hỗ trợ đồ bơi, kính bơi. Tuy nhiên, vì nhu cầu quá đông nên đơn vị này quyết định chọn độ tuổi trẻ lớp 3, được xem là phù hợp về thể lực cũng như khả năng huấn luyện. Tính đến nay, sau 7 năm dạy miễn phí đã có khoảng 30.000 lượt trẻ lui tới học bơi và trên 90% trẻ làm chủ được bản thân, hoàn cảnh khi xuống nước. Nhiều em còn được tuyển chọn vào đội năng khiếu quận để rèn luyện đi thi đấu cấp TP.

“Trên thực tế, phụ huynh đồng ý đưa con em đến hồ bơi sẽ góp phần rất lớn trong việc phổ cập bơi lội. Bởi nếu như địa phương có điều kiện về vật chất nhưng phụ huynh không quan tâm thì rất khó để trẻ biết bơi”, ông Hồ Minh Long (Chủ nhiệm Câu lạc bộ bơi lội Nguyễn Bỉnh Khiêm) nói.

Theo ông Long, hoạt động dạy bơi không chỉ diễn ra vào dịp hè mà còn diễn ra xuyên suốt trong năm. Hàng năm, câu lạc bộ lên kế hoạch thực hiện cụ thể, sau đó triển khai xuống từng khu phố, trường học thông qua tuyên truyền, vận động phụ huynh. Những năm gần đây, nhiều trường học, phụ huynh đã dẫn con em đến học bơi và đây được xem là tín hiệu vui vì nhà trường, gia đình đã thể hiện sự quan tâm. “Trên thực tế, phụ huynh đồng ý đưa con em đến hồ bơi sẽ góp phần rất lớn trong việc phổ cập bơi lội. Bởi nếu như địa phương có điều kiện về vật chất nhưng phụ huynh không quan tâm thì rất khó để trẻ biết bơi”, ông Long bày tỏ.

Nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh

Có thể thấy, bơi lội là kỹ năng hết sức quan trọng, không chỉ rèn luyện sức khỏe, thể lực mà còn trang bị những kỹ năng bơi nhằm tránh rủi ro khi trẻ xuống nước. Xác định được tầm quan trọng này, nhiều quận/huyện đã nỗ lực đưa ra nhiều cách làm theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, UBND TP.

Tại quận 8, dưới sự hỗ trợ của UBND quận, một hồ bơi di động đã được trang bị tại trường tiểu học và hai hồ bơi xây mới tại 2 trường THCS để phục vụ cho công tác phổ cập bơi. Bên cạnh đó, quận này còn dự kiến xây thêm một số hồ bơi trong năm học tới để có thể phổ cập bơi cho tất cả học sinh trên địa bàn.

Trong khi đó, dịp hè này, Phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ tích cực chỉ đạo các trường học trên địa bàn đưa học sinh đến thị trấn Cần Thạnh để học bơi trên cơ sở thỏa thuận với một chủ hồ bơi. Ông Dương Văn Thư (Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ) cho biết: “Cần Giờ là vùng sông nước, việc trang bị kỹ năng bơi cho học sinh là hết sức quan trọng. Các trường không chỉ linh động sắp xếp thời gian đưa trẻ đến hồ mà còn phải làm tốt công tác tuyên truyền phụ huynh cho con em học bơi. Hiện mỗi học sinh Cần Giờ được TP hỗ trợ 200 ngàn đồng để học bơi, giúp các em đến hồ nhiều hơn. Tuy nhiên, Cần Giờ chỉ có một hồ bơi di động tại một trường tiểu học nhờ nguồn xã hội hóa và một hồ bơi tại thị trấn Cần Thạnh, không đủ đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn học sinh mỗi năm. Để giảm khó khăn, chúng tôi sẽ tham mưu, kiến nghị UBND huyện lắp đặt thêm hồ bơi di động tại trường học giúp công tác phổ cập thuận tiện hơn”.

Quảng Trị: Tổ chức 31 lớp dạy bơi cho gần 1.000 học sinh

Trong tháng 6, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp Đoàn, Đội trong toàn tỉnh tổ chức khai giảng đồng loạt 31 lớp dạy bơi cho gần 1.000 học sinh từ 6 đến 15 tuổi. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em. Theo đó, thông qua lớp dạy bơi, các em sẽ được trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản; dạy và học kỹ thuật bơi ếch và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước. Bên cạnh đó, trong dịp hè 2017, các cấp Đoàn, Đội trong toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống đuối nước gắn với các hoạt động Đội trên địa bàn dân cư; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, tập huấn, tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em...

Được biết, Quảng Trị là địa phương có hệ thống sông ngòi khá lớn, trải đều khắp ở các huyện/thị xã/TP. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là do các em thiếu kỹ năng bơi lội, thiếu sân chơi trong mùa hè, nhất là ở khu vực nông thôn.

T.Hiền

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm học 2016-2017, toàn TP có 572.714 học sinh tiểu học và 156.036 học sinh khối 3, 4, 5 đã được phổ cập bơi lội, đạt tỷ lệ 45,38%. Nhiều quận/huyện có tỷ lệ phổ cập bơi trên 70% như quận 1, quận 4, quận 5, quận 7, quận Gò Vấp... So với những năm học trước, tỷ lệ này được xem là cao hơn. Những quận/huyện có tỷ lệ phổ cập bơi cao phần lớn là phối hợp chặt chẽ với các hồ bơi trên địa bàn để đưa học sinh đến học bơi.

Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 4 cho rằng, trong điều kiện còn khó khăn về quỹ đất, nguồn vốn xây dựng, trang bị hồ bơi thì sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan Nhà nước sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp số lượng trẻ được phổ cập bơi nhiều hơn.

Bài, ảnh: Minh Phương