Thứ bảy, 21/10/2017, 23h46

TP.HCM: Diễn tập xử lý rò rỉ hóa chất, ứng phó bão

Lc lưng quân đi tham gia din tp x lý s c cháy n, rò r hóa cht ti Tân cng Cát Lái. Ảnh: V.V

Sáng 21-10, tại Tân cảng Cát Lái, UBND TP.HCM đã phối hợp với Quân khu 7 tổ chức diễn tập xử lý sự cố cháy nổ, rò rỉ hoá chất, khắc phục hậu quả và bảo vệ môi trường. Đến dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân cùng các đơn vị liên quan...

Theo kịch bản, khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã khoanh vùng và nỗ lực phun nước kéo giảm độ phân tán khí độc. Cùng lúc đó hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ PCCC thuộc 15 đơn vị và 135 phương tiện chuyên dụng nhanh chóng được điều đến hiện trường, trong đó có cả xe robot chuyên dụng và nhiều thiết bị hiện đại. Sau đó lực lượng cứu hộ PCCC đưa người bị thương ra ngoài, phân đội xử lý hóa chất và cứu nạn PCCC cùng lực lượng quân đội tham gia khống chế sự cố...

*Trong 2 ngày 20 và 21-10 tại huyện Cần Giờ, UBND TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn đã tổ chức diễn tập ứng phó bão mạnh kết hợp với triều cường và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Tình huống giả định đặt ra là cơn bão mạnh có tên quốc tế là Koten với sức gió vùng tâm bão cấp 11 giật cấp 13 đang đổ bộ vào biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Vùng tâm bão dự định là khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM, kết hợp với triều cường và xả lũ từ Hồ Dầu Tiếng về gây sạt lở và sụt lún ngập diện rộng, sập đổ nhiều công trình. Huyện Cần Giờ là nơi bị ảnh hưởng lớn.

Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vận hành cơ chế theo 3 cấp. Chỉ đạo lực lượng vũ trang, biên phòng, công an, các sở, ban ngành đoàn thể của thành phố phối hợp, hiệp đồng cùng các đơn vị vũ trang của Quân khu 7, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tập trung ứng phó cơn bão, kêu gọi các phương tiện tàu thuyền vào nơi trú tránh, neo đậu an toàn, chằng chống nhà cửa và sơ tán nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm bão. Đồng thời, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên sông, trên biển, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, cứu sập công trình, xử lý sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất, thiết lập bệnh viện dã chiến, sẵn sàng giúp nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ phối hợp. 

Trực thăng của Trung đoàn 367 thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, tàu cứu hộ cứu nạn Vùng Cảnh sát biển 3, Quân chủng Hải quân và gần 600 phương tiện cùng hàng ngàn người được huy động tham gia diễn tập. 

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM - cho biết: Qua buổi diễn tập đã nâng cao rất nhiều công tác tham mưu, nâng cao nhận thức của hệ thông chính trị đoàn thể, cấp ủy chính quyền, đặc biệt là nhân dân trong công tác tìm kiếm cứu nạn...

Quân - Huyên