Thứ bảy, 3/2/2018, 21h24

TP.HCM: Giao thông Tết Nguyên Đán đã sẵn sàng

Sáng 2-2-2018, tại hội trường Sở GT-VT TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã chủ trì hội nghị triển khai công tác vận tải và đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ yêu cầu cơ quan chức năng chú trọng tăng cường lực lượng ở các “điểm nóng” về ùn tắc trong dịp Tết, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất

Tăng cường tuyên truyền và đảm bảo năng lực vận tải

Theo dự báo tình hình đi lại trong đợt Tết Nguyên Đán Mậu Tuất trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT TP) cho biết, ước tính số lượng hành khách đi lại sẽ tăng khoảng 5-10% so với cùng kỳ năm trước, và tăng khoảng 120-130% so với ngày thường. Trong ngày cao điểm, lượng khách xuất bến có thể đạt 130.000 lượt khách/ngày. Tương tự, lượng khách tham gia vận tải hàng không qua sân bay Tân Sơn Nhất cũng tăng khoảng 25% so với cùng kỳ (khoảng hơn 4 triệu hành khách),...

Triển khai thực hiện Công điện số 1882/CĐ-TTg của Thủ tướng về bảo đảm Trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội xuân 2018, UBND TP, Ban ATGT TP, Ban ATGT 24 quận huyện và các sở ban ngành đã chuẩn bị kế hoạch triển khai một cách đồng bộ. Theo đó, công tác tuyên truyền đã được thực hiện rất bài bản gồm lễ ra quân phát động Năm ATGT 2018, đợt cao điểm Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và lễ hội mùa xuân 2018; lễ ra quân chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở GT-VT về các quy định mới liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT, các thông tin điều chỉnh phân luồng giao thông ở các tuyến đường và một số công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, việc truyền thông còn được thực hiện phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo đài về các biện pháp hạn chế tai nạn ô tô, xe gắn máy, xe khách và tai nạn đường thủy; các hành vi có nguy cơ dẫn đến TNGT trong dịp Tết,… Để người dân lĩnh hội được thông tin tuyên truyền, lịch phát sóng các chương trình truyền thông được tăng cường trong đợt cao điểm Tết, phù hợp với giờ giấc sinh hoạt của người dân thành phố.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, thành phố cũng sẽ đảm bảo năng lực vận tải nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết một cách tốt nhất. Cụ thể, khả năng cung cấp xe phục vụ khách tuyến cố định là 1.980 xe (tương đương 72.000 chỗ), lượng xe khách kinh doanh vận tải theo tuyến cố định từ các tỉnh thành đến TP.HCM khoảng 3.700 xe (tương đương 135.000 chỗ), số lượng vé tàu hỏa phục vụ Tết tổng cộng gần 335 ngàn vé. Xe buýt cũng sẽ tăng cường 80 chiếc và 120 chiếc dự phòng để đáp ứng nhu cầu du xuân của hành khách. Buýt đường thủy hiện cũng đã được chuẩn bị một cách chu đáo nhất về bến bãi, độ an toàn kỹ thuật, các phương tiện cứu hộ nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại cho người lưu thông.

Tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hiệp (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công an), nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để triển khai kế hoạch ứng phó tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất… Đồng thời đưa ra những tình huống giả định để tập huấn giải quyết tình trạng ùn tắc hoặc các tình huống phát sinh một cách hiệu quả. Trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc TNGT, lực lượng công an phường sẽ là người bảo vệ hiện trường, sau đó thông tin cho công an quận huyện đến phối hợp xử lý. Tương tự, lực lượng công an thành phố sẽ xử lý những vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên.

Số điện thoại đường dây nóng không gọi được thì nhắn tin

Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ chỉ đạo thành phố và các tỉnh lân cận cần phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân trong dịp Tết. Riêng các khu công nghiệp nên nghiên cứu giải pháp tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, nhằm tránh gây ùn ứ thêm ở các bến xe. Thứ trưởng cũng yêu cầu thành phố và các địa phương cần công khai đường dây nóng bằng một vài số điện thoại cá nhân. Trong trường hợp liên lạc số điện thoại đường dây nóng bị bận máy, thì người cung cấp nên gửi tin nhắn điện thoại để thông báo về tình trạng giao thông thực tế và địa điểm một cách chính xác. Đây sẽ là căn cứ để lực lượng chức năng phối hợp và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

- 028.3915.3915: tiếp nhận các thông tin về sự cố hạ tầng và ATGT.

- 01688.247.247: tiếp nhận thông tin về vận tải hành khách.

- 0903.812.723: Số điện thoại của lãnh đạo Sở GT-VT.

- 0913.880.906: Số điện thoại của thanh tra viên đội tham mưu.

Đề cao công tác phối hợp giữa các lực lượng và các cơ quan ban ngành trong công tác phục vụ giao thông Tết Nguyên Đán và lễ hội xuân trên địa bàn thành phố, ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia) cho rằng thành phố cũng cần tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận, nhằm đảm bảo trật tự ATGT ở các cửa ngõ và các tuyến đường kết nối giữa thành phố và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Đặc biệt, trên tuyến đường quốc lộ 1 (đoạn từ TP.HCM đến Tiền Giang) là tuyến đường thường xảy ra ùn tắc vào dịp Tết. Do đó, các địa phương cần phối hợp và tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo trật tự trên đoạn đường này. Bên cạnh đó, kênh VOV giao thông quốc gia cần cập nhật các hướng lưu thông thay thế nhằm giúp các phương tiện lưu thông từ TP.HCM về miền Tây và từ miền Tây lên thành phố được thuận tiện, an toàn, tránh ùn tắc.

Bài, ảnh: Bích Vân