Thứ ba, 19/8/2008, 09h08

TPHCM: Hai vụ tai nạn giao thông, 1 người chết

Ống cống sắt rơi xuống đè xe mô tô

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng nay, 18/8, trước số nhà 267 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM làm kẹt xe hơn 1 giờ đồng hồ.

Vào thời điểm này, xe container biển số 57L-2151 kéo rờ mooc biển số 51R-6517 đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát (hướng từ quận 7 về quận 4). Trên xe có chở 28 ống nước sắt tròn loại phi 500, đường kính 0,5m. Khi đến trước nhà số 267 thì bất ngờ bánh xe container bị lọt xuống ổ gà làm 4 ống nước sắt trên xe rơi xuống đường.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Phi Long (32 tuổi, ngụ Bến Vân Đồn, phường 4, quận 4) điều khiển xe Nouvo lưu thông cùng chiều bị 4 ống sắt rơi vào người. Anh Long bị ống sắt đập vào đầu gây chấn thương nặng phải cấp cứu ở bệnh viện. Còn chiếc xe máy bị hư hỏng.

Cảnh sát giao thông quận 7 cho biết, xe container trên không chở quá tải quá khổ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do khi di chuyển, tài xế không ràng buộc an toàn các ống nước nên gây ra sự cố trên. Tai nạn xảy ra làm ùn tắc giao thông gần một giờ đồng hồ.

* Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 17/8, tại dốc cầu vượt An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM, hướng đổ dốc cầu về Thủ Đức) đã xảy ra tai nạn giao thông giữa xe gắn máy và xe tải làm người đi xe gắn máy chết tại chỗ.

Anh Phạm Đức Thuận (41 tuổi, quê Vĩnh Long), đi xe gắn máy biển số 93F4-4036 lưu thông trên cầu đã va chạm với xe tải 65L-0142 do tài xế Phạm Văn Vũ (38 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển.

Tai nạn xảy ra, anh Thuận ngã vào bánh xe tải chết tại chỗ. Công an quận 12 đang điều tra làm rõ.

Công Quang (dantri.com.vn)