Thứ tư, 19/10/2016, 16h03

TPHCM kéo giảm 14,56% vụ phạm pháp hình sự

Ngày 19-10, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 10 tháng đầu năm 2016 tại Công an TPHCM. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết: từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn TPHCM xảy ra 4.167 vụ phạm pháp hình sự - giảm 710 vụ (14,56%) so với cùng kỳ, làm chết 84 người, bị thương 517 người; trong đó các loại án cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm tài sản đều được kéo giảm. Công an TPHCM đã điều tra khám phá 2.843 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 68,22%; khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (giết người, cướp sử dụng súng) đạt tỷ lệ 90,9%. Hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức có xu hướng co cụm, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ và dịch chuyển sang các địa bàn khác, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép…

Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm phát biểu

Thời gian qua, tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp theo 2 chiều thẩm lậu ma túy từ nước ngoài về TPHCM tiêu thụ và trung chuyển sang nước thứ ba. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn và thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, phương thức giao, nhận ma túy – tiền, sử dụng vũ khí nóng để thanh toán và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Về loại tội phạm này, Công an TPHCM đã điều tra, khám phá 1.359 vụ, bắt 2.874 đối tượng, thu giữ 9,984kg hê-rô-in, 101,623 kg ma túy tổng hợp, 32 khẩu súng và 700 viên đạn, 10,95 tỷ đồng, 64.400 USD.

“Tội phạm về kinh tế, chức vụ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm do một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước thực hiện hành vi tham nhũng. Nổi lên là tình hình tham ô tài sản tại các đơn vị sự nghiệp có thu, quản lý quỹ bồi thường giải phóng mặt bằng, tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo”, Trung tướng Lê Đông Phong thông tin. Hoạt động kinh doanh vàng – ngoại tệ, nhất là kinh doanh sàn vàng trái phép tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức ngụy trang như ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư hay ủy thác kinh doanh, đầu tư hàng hóa gây ảnh hưởng nhất định đến an ninh tài chính. Ngoài ra, các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế tập trung nhiều vào các nhóm hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng ngoại nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, tình hình vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường diễn ra thường xuyên trên diện rộng, tính chất nguy hại rất cao. Công an TPHCM đã phát hiện 525 vụ vi phạm về lĩnh vực môi trường.

Đáng lo ngại là tai nạn giao thông đường bộ tăng 184 vụ và số người chết cũng tăng 74 người, so với cùng kỳ năm 2015. Tình trạng ùn ứ cục bộ, các phương tiện phải di chuyển chậm xuất hiện thường xuyên vào giờ cao điểm tại các tuyến đường đi vào trung tâm thành phố, các tuyến cửa ngõ, tuyến ra vào các cảng, kho hàng hóa.

ÁI CHÂN (SGGP)