Chủ nhật, 22/11/2015, 09h51

TPHCM Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ: Đạt được những thành tựu quan trọng to lớn

Sáng 21/11, tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Thành ủy, HĐND, UBND, ỦBMTTQVN TPHCM đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 – 23/11/2015).

Sau lễ dâng hương, dâng hoa Phó Bí thư Thành ủy- ông Nguyễn Thành Phong đã ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ: Cách đây 75 năm, ngày 23/11/1940 nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nổi dậy giành được chính quyền ở một số làng, xã; Cuộc khởi nghĩa đã báo hiệu bước ngoặt mới của cách mạng nước ta, nhân dân vùng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và để lại nhiều kinh nghiệm, góp phần cho cách mạng nước ta giành nhiều thắng lợi to lớn. Cuộc khởi nghĩa đã phản ánh tinh thần quật khởi hào hùng, tô thắm thêm lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, nhất là nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn.

Ông Phong khẳng định: “Phát huy tinh thần Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đã ra sức xây dựng TP.HCM không ngừng lớn mạnh. Qua 40 năm thống nhất đất nước, đặc biệt 30 đổi mới, phát huy truyền thống kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân TP đã tạo ra sự biến đổi sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đạt được những thành tựu quan trọng to lớn. Nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, gắn với phát triển văn hóa, đời sống vật chất, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy sức dân để chăm lo cho dân đã được thực hiện hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật là đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân TP được cải thiện. TP cũng đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…”

Phong nhấn mạnh: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng tinh thần Khởi nghĩa Nam kỳ sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng mỗi người chúng ta và mãi mãi các thế hệ con cháu mai sau. Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ, mỗi công dân TP nguyện ra sức xây dựng, phát triển và bảo vệ TP thân yêu, trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự là TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần ngày càng to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Ông Phong lưu ý: “Để tiếp tục xây dựng và phát triển TP, các ngành, các cấp của TP tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đề ra. Cùng với tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, TP sẽ khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tính cạnh tranh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn- ông Nguyễn Cư khẳng định: “Phát huy truyền thống quê  hương “Mười tám thôn vườn trầu”, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị các cấp của huyện Hóc Môn sẽ giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ra sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển xứng danh là một trong những “chiếc nôi” tiêu biểu của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ. Trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện Hóc Môn quyết tâm thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; thực hiện duy trì và nâng chất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững…

Thay mặt cho thế hệ trẻ, Bí thư Huyện đoàn huyện Hóc Môn Trần Ngọc Sơn bày tỏ niềm tự hào với truyền thống Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ và trân trọng ghi ơn các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Sơn thể hiện quyết tâm: “Tự hào là thanh niên TP mang tên Bác Hồ kính yêu – TP Anh hùng, mỗi đoàn viên, thanh niên chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mình thông qua các mô hình hay, giải pháp hiệu quả tại cơ sở Đoàn, góp phần xây dựng TP văn minh hiện đại”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước -Trương Tấn Sang đã gửi 50 phần quà trao tặng tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; cán bộ tiền khởi nghĩa; các thương, bệnh binh; thân nhân các chiến sĩ tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ...

An Khánh