Thứ năm, 13/10/2016, 20h59

TP.HCM: Lại bất an với hố tử thần

Không bao lâu sau khi hố tử thần trên đường Trường Sa được khắc phục, tình trạng này lại xuất hiện trên địa bàn quận 12 và Thủ Đức. Điều đáng nói là sau khi khắc phục lại tiếp tục xảy ra sụt lún tương tự.

Hố tử thần ở quận 12 bị sụt lún 2 lần liên tiếp khiến việc lưu thông gặp khó khăn

Quận 12: Tái diễn sau vài giờ được khắc phục

Đó là tình trạng hố tử thần xuất hiện tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ và Tô Ký (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) vào lúc khoảng 18 giờ chiều 2-10. Theo phản ánh của người dân, hố tử thần sâu khoảng 7m, rộng khoảng 1m. Nguyên nhân được cơ quan chức năng quận 12 xác nhận là do ống cống bên cạnh bị vỡ, làm xói mòn và cuốn trôi phần đất bên dưới dẫn đến tình trạng sụt lún mặt đường.

Công tác khắc phục sự cố đã được thực hiện ngay trong đêm và hoàn tất vào lúc rạng sáng. Sau đó cơ quan chức năng đã tháo rào chắn và trả lại mặt đường cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày 3-10, chiếc xe buýt số 18 (lộ trình Bến Thành - chợ Hiệp Thành) BKS 53N-4189, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ đã bất ngờ mắc kẹt vào đúng hố tử thần mới được khắc phục có chiều rộng khoảng 2m, sâu gần 1m. Tuy không có thiệt hại về người và phương tiện, nhưng việc phong tỏa hiện trường để khắc phục sự cố làm cho lưu thông bị ùn tắc kéo dài. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng mới di dời được chiếc xe buýt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước tình trạng sụt lún này, một cán bộ có mặt xử lý vụ việc cho biết nguyên nhân khiến hố tử thần tái diễn ở vị trí cũ có thể do đường cống thoát nước phía dưới bị hở, khiến nước tràn ra ngoài và gây xói mòn đất. Theo ông Phạm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 3, cơ quan chức năng đã tiến hành tái lập bằng đá và kiểm tra miệng cống hộp bên dưới. Do đây là khu vực giao nhau giữa hệ thống cống hộp với cống băng đường phi 500, nên đơn vị chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra để xác định vị trí đã được khắc phục có bị sự cố lại không, hoặc có thể xảy ra trường hợp nào khác hay không nhằm có phương án khắc phục phù hợp.

Thủ Đức: Nguy cơ sụt lún lần thứ 3

Hố tử thần ở ngã năm chợ Thủ Đức đã được tái lập
Nhưng lại xuất hiện vết rạn nứt mới (ảnh nhỏ) khiến người dân lo ngại

2 ngày sau khi sự cố sụt lún mặt đường ở quận 12, trên địa bàn quận Thủ Đức cũng xuất hiện hố tử thần ngay giữa nút giao thông ngã năm chợ Thủ Đức vào ngày 4-10. Ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cho biết, vị trí này đã xảy ra sụt lún cách đây 1 tuần và đã được khắc phục ngay sau đó. Không ngờ lại bị sụt lún lần nữa. Theo phán đoán ban đầu của ông Hùng, tình trạng sụt lún tái diễn có thể do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn đang được theo dõi để xác định rõ.

Được biết, hố tử thần lần này sâu gần 1m, rộng khoảng 50cm, xung quanh miệng hố có dấu hiệu bị lún với nhiều vết nứt sâu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các công nhân đã đến lắp đặt biển báo, rào chắn xung quanh miệng hố nhưng không thi công sửa chữa ngay như lần trước. Việc không khắc phục nhanh chóng sự cố làm cho tình trạng lưu thông thường xảy ra đông xe, ách tắc, phần nào ảnh hưởng đến các hướng lưu thông trên các tuyến đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân…

Theo ý kiến người dân thì hố tử thần nằm gần 6 nắp hố ga, nên có thể do bị hở đường ống thoát nước làm nền đất bị xói mòn gây sụt lún mặt đường. Tuy nhiên, sau khi sự cố đã được khắc phục, thì đến ngày 12-10 ngay tại vị trí đã tái lập lại xuất hiện vết rạn nứt mới. Mặc dù diện tích vết rạn nứt chưa lớn, chưa sâu, nhưng người dân vẫn lo và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, nhằm tránh lặp lại tình trạng này lần thứ 3 hoặc nhiều lần nữa.

Bài, ảnh: Bích Vân