Thứ ba, 18/10/2016, 20h19

TP.HCM: Lại điêu đứng vì triều cường

Sáng nay (19-10) là ngày thứ ba nhiều khu vực tại TP.HCM bị nhấn chìm bởi triều cường. Đây là đợt triều cường lên cao trong năm, có nơi lên đến 1m68, chạm mức báo động 3.

Phụ huynh và học sinh vất vả đến trường khi triều cường gây ngập tại đường Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) sáng 18-10

Mặc dù dự báo triều cường lên cao trong ba ngày 17, 18 và 19-10 nhưng người dân tại các vùng trũng đành bất lực, không kịp trở tay bởi thời điểm nước lên lại có mưa lớn trên diện rộng và kéo dài hàng giờ.

Bất lực với mực nước cao 1,68m

Đường Ung Văn Khiêm, D 2, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí... (Q.Bình Thạnh) nhiều đoạn ngập sâu lên đến 0,5m, giao thông tại đây tê liệt hàng giờ. Cảnh sát giao thông đã được bố trí tại các giao lộ phân luồng cho các phương tiện, tránh kẹt xe cục bộ nhưng không có kết quả. Nguyên nhân là các con đường lớn nhỏ triều cường đang lên nhanh, lượng người và phương tiện đổ về hướng các trục đường chính gây tình trạng ùn tắc cục bộ.

Tại huyện Nhà Bè, nhiều tuyến đường trước đây chưa hề bị ngập nhưng nay ngập nặng, có nơi lên đến 1m khiến cuộc sống sinh hoạt, đi lại của người dân bị đảo lộn. Ngập nặng nhất là đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức). Ngã ba đường Nguyễn Bình, đoạn dưới chân cầu Bà Sáu dẫn vào các trường TH Lê Lợi, THCS Hai Bà Trưng, MN Hướng Dương là vùng trũng, mực nước cao nhất lên đến 1,5m. Nguy hiểm hơn, đây là con đường độc đạo dẫn vào các trường học.

Triều cường gây ngập đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chiều 17-10

Trước đó, tại Q.Bình Thạnh, Q.2, Thủ Đức và huyện Nhà Bè, nhiều hộ dân đã đưa người già và trẻ con đi sơ tán nhằm tránh thiệt hại về người. Chị Lưu Thị Nga (đường Lương Định Của, P.An Phú, Q.2) ngán ngẩm: “Làm có đồng nào đổ vào nâng nhà đồng đó, khổ là đường cứ nâng hoài, bao nhiêu tiền của đổ ra cũng không hết ngập”.

Ghi nhận của phóng viên, sáng qua (18-10), nhiều trường học trên địa bàn Q.4, Q.7, học sinh chỉ có thể đến trường sau khi triều cường xuống, tức sau 7 giờ 15. Riêng học sinh ở khu vực gần sông, kênh rạch trên địa bàn các xã Phước Lộc, Hiệp Phước và Nhơn Đức (Nhà Bè) đến 8 giờ các em mới có mặt ở trường. “Nước cao quá không dám lội vì sợ đường bị sạt lở đi hỏng chân. Mình thì không lo, chỉ ngại tụi nhỏ”, ông Nguyễn Văn Đà (ấp 4, xã Nhơn Đức) giải thích vì sao cho con đến trường trễ.

Đường Phạm Hữu Lầu, đoạn dẫn về đường Huỳnh Tấn Phát (P.Phú Mỹ, Q.7) cũng bị ngập từ 0,5-0,7m, giao thông trên khu vực trở nên hỗn loạn từ sáng 18-10. Không chỉ có xe máy mà cả xe hơi, xe tải cũng ngụp lặn trong nước vì hỏng máy. Tại đường  Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), đường Nguyễn Bình và Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè), nhiều điểm sửa xe di động mọc lên với dịch vụ chùi bugi giá từ 15.000-20.000/ lần.

Thiệt hại nặng

Sự cố vỡ bờ bao tại P.Thạnh Xuân, Q.12 vào ngày 16-10 đã khiến hàng trăm hộ dân điêu đứng. Thiệt hại nặng nhất là các hộ gia đình nuôi cá kiểng giống, trồng mai Tết… Triều cường lại tiếp tục dâng trong các ngày sau đó, những người dân đành bất lực nhìn vuông cá, chậu mai bị nước triều nhấn chìm. Người dân P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức cũng chẳng khá hơn khi bao vốn liếng đổ vào vườn mai, nay bị triều cường làm hỏng.

Còn tại bán đảo Thanh Đa, nhiều hộ dân ở P.27 và 28 (Q.Bình Thạnh) lại “thất thủ” bởi các ngả đường ra trung tâm Bình Quới đã bị triều cường cô lập hoàn toàn ngay từ đêm 17-10. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, bố trí người túc trực tại các bến đò ngang, tự phát trên địa bàn nhằm ngăn chặn những chuyến đò thiếu an toàn khi triều cường lên cao, chảy xiết.

Phụ huynh chở con đến trường trên đường Phạm Hữu Lầu (Q.7) sáng 18-10

Thầy Lê Phước Hậu, Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi, Nhà Bè cho biết: Để phòng tránh tai nạn cho học sinh trong thời điểm triều cường lên cao, nhà trường đã thông báo cho học sinh ra về vào lúc 15 giờ.

Tương tự, các trường học trên địa bàn huyện Nhà Bè cũng được nhà trường linh động điều chỉnh giờ ra về.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cảnh báo: Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng ở cấp độ 3. Thời điểm triều cường lên nhanh, nếu gặp mưa lớn sẽ gây ngập nặng ở các vùng trũng thấp gần sông và kênh rạch. “Các tuyến đường sẽ còn bị ngập nặng vào hôm nay (19-10) là Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu… (Q.7); Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh); Tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân); Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng (Q.2)… Đến ngày 20-10, triều cường lên chậm và rất thấp, tuy nhiên cũng không thể chủ quan”, ông Dũng thông tin thêm...

Bài, ảnh: T.Anh