Thứ ba, 25/10/2016, 22h10

TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan Lân - Sư - Rồng

Ngày 30-10, “Liên hoan Lân - Sư - Rồng TP.HCM” lần thứ I sẽ diễn ra hứa hẹn nhiều thú vị, hấp dẫn người dân TP và du khách trong, ngoài nước. Chương trình do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các sở, ban ngành tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của UBND TP về đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, xây dựng TP.HCM thật sự là điểm đến “Thân thiện - Hấp dẫn - An toàn”. Liên hoan còn góp phần tạo thêm nhiều sự kiện phục vụ cho nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí cho người dân TP, dự kiến sẽ được tổ chức thành một sự kiện văn hóa du lịch thường niên.

Chương trình biểu diễn Lân - Sư - Rồng sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 5 và từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 50 tại khu vực biểu diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham gia biểu diễn của các đoàn lân có nhiều thành tích biểu diễn. Hoạt động trưng bày Long Lân và khu vực giao lưu tương tác sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ 30 trong khu vực tổ chức liên hoan, khách tham quan sẽ được trải nghiệm cảm giác múa lân, đánh trống, làm ông Địa, chụp hình với các tiểu cảnh vùng quê… và giới thiệu về ý nghĩa, nguồn gốc của từng loại long, lân xen kẽ với các tiểu cảnh vùng quê Việt Nam với những hình ảnh đặc trưng cây tre, ao sen, cánh diều… Khu vực này được trải dài từ đường Ngô Đức Kế đến khu vực đài phun nước giao cắt đường Mạc Thị Bưởi.

Các hoạt động trò chơi dân gian sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 30 và từ 16 giờ đến 18 giờ 30  ở  4 cụm tại khu vực đối diện tòa nhà Timesquare đến đài phun nước giao cắt đường Mạc Thị Bưởi. Hoạt động bao gồm các trò chơi dân gian mang tính tương tác với người tham gia lễ hội như: đá cầu qua ô, ném vòng, cướp cờ đan xen các trò chơi dân gian được biểu diễn bởi các đoàn thể thao chuyên nghiệp như tiết mục cờ người của Câu lạc bộ Cờ nghệ thuật do võ sư Hồ Tường trình diễn, tiết mục biểu diễn đá cầu nghệ thuật của Câu lạc bộ Cầu kiểng Tiến Thành… Ngoài ra, chương trình nghệ thuật trống nước tại khu vực đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hứa hẹn sẽ đem đến một tiết mục ấn tượng.

Y.Hà