Thứ năm, 18/1/2018, 21h20

TP.HCM: Mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh

Ngày 17-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đang có chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhiệm vụ của lãnh đạo TP cùng Đại sứ Kritenbrink là tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước theo tinh thần tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy chương trình hợp tác về khởi nghiệp sáng tạo - Đây là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn lãnh đạo TP.HCM hồi tháng 12-2017.

“Việc hình thành ĐH Fulbright sẽ phục vụ tốt cho các chương trình khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh. TP đã có kế hoạch thành lập khu đô thị sáng tạo kết nối trung tâm tài chính quận 2, trung tâm công nghệ cao quận 9 và làng ĐH gồm 10 trường ĐH ở quận Thủ Đức. Điều đó rất cần đến các nhà hoạch định và đầu tư từ Hoa Kỳ”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đại sứ Kritenbrink khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng hợp tác. Đồng thời cảm ơn chính quyền và lãnh đạo TP.HCM đã tạo điều kiện tốt để Trường ĐH Fulbright hình thành.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đã tiếp Đại sứ Daniel J.Kritenbrink.

Chủ tịch UBND TP đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại TP của Đại sứ, đồng thời bày tỏ niềm vui về những bước phát triển trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Và mong muốn các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ hỗ trợ TP xây dựng đô thị thông minh.

Ngài Daniel J.Kritenbrink cho biết, Hoa Kỳ mong muốn được hợp tác với TP.HCM về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển công nghệ, giáo dục, y tế, năng lượng, phát triển quan hệ ngoại giao nhân dân. Đồng thời khẳng định, sẽ kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ với TP để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Huy Cn