Thứ ba, 16/7/2013, 22h07

TP.HCM: Ngành giáo dục đang đổi thay từng ngày

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho học sinh đạt giải cấp quốc gia. Ảnh: Q.Huy
“Cùng với việc nâng cao chất lượng ở các cấp học, bậc học, nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi luôn được ngành GD-ĐT TP.HCM quan tâm đầu tư và đạt kết quả khả quan: Số lượng HS đạt giải quốc gia, quốc tế ngày càng tăng; bên cạnh đó còn có các giải thưởng là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học, mang tính ứng dụng thực tiễn và có thể áp dụng vào cuộc sống”.
Đó là lời khẳng định của ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - tại buổi lễ tuyên dương khen thưởng 299 HS giỏi được tổ chức sáng 16-7 tại Hội trường TP.
Những nỗ lực đáng trân trọng
Năm học 2012-2013 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của nhiều thế hệ HS TP.HCM. Và lễ tuyên dương khen thưởng là một hoạt động được nhiều HS đón đợi bởi đây là dịp để lãnh đạo TP và các ban ngành ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các em trong suốt một năm học vừa qua. Chính vì thế, khi biết tin mình được nhận bằng khen của UBND TP, em Lâm Vũ Hoàng Thông (HS lớp 9 Trường THCS Tân Tiến, huyện Củ Chi), thủ khoa môn hóa học kỳ thi HS giỏi cấp TP đã không giấu nổi sự xúc động. “Em cứ đếm từng ngày, mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến ngày nhận thưởng. Đạt thủ khoa cấp TP đã là một niềm hạnh phúc lớn, nay lại được xướng tên vinh danh cùng các bạn bè, anh chị khác đối với em quả là phần thưởng hết sức ý nghĩa cho sự miệt mài trong thời gian qua”, Hoàng Thông chia sẻ.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết Bộ GD-ĐT rất vui mừng trước sự vững mạnh của ngành GD-ĐT TP.HCM. Ông hi vọng những HS giỏi được tuyên dương sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xác định động cơ và phương pháp học tập, tích lũy kiến thức và phát triển năng lực để trong tương lai có thể làm việc hiệu quả, sống có nhân cách, có lý tưởng, kỹ năng cơ bản và bản lĩnh trở thành người có ích cho xã hội.
Vui, xúc động - đó không chỉ là cảm xúc của Hoàng Thông mà còn của gần 300 em HS giỏi các cấp học thuộc 24 quận/ huyện tại TP.HCM. Mỗi em một cách thể hiện, nhưng trong từng ánh mắt, nụ cười đều chất chứa niềm tự hào đối với bản thân; sự ngưỡng mộ đối với những HS đạt giải trong các kỳ thi cao hơn mình. Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay còn ghi nhận sự cố gắng của đông đảo học viên thuộc các trung tâm GDTX. Các em đã khẳng định sức học của mình không thua kém bạn bè ở chương trình phổ thông qua những danh hiệu như thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp hệ GDTX, học viên giỏi đạt thủ khoa cấp TP, học viên giỏi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay Casio...
Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, một số em vừa đi học, vừa đi làm nhưng đằng sau sự nỗ lực cố gắng đó là những ước mơ được thay đổi số phận bằng con đường học vấn. Em Thái Hoàng Khánh Hưng, học viên lớp 12 Trung tâm GDTX Q.Gò Vấp (giải nhất quốc gia kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay Casio) khẳng định: “Em sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành một nhà kinh doanh có những chiến lược phát triển táo bạo và phù hợp với định hướng của đất nước”. Để nuôi dưỡng ước mơ đó, sáng sáng Khánh Hưng đạp xe đi bỏ báo dạo, chiều tối lại cùng mẹ đẩy xe hủ tiếu gõ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm.
Góp sức tạo dựng ước mơ

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn chụp hình lưu niệm cùng các học sinh giỏi của thành phố. Ảnh: Q.Huy
Cùng xuất hiện tại Hội trường TP trong buổi lễ tuyên dương không chỉ là các gương mặt non nớt của các em HS mà còn có hình bóng của những bậc phụ huynh. Trong số này, có người lưng đã bắt đầu còng xuống, nét nhăn nheo in hằn trên gương mặt. Dù bận rộn với công việc mưu sinh hằng ngày nhưng họ vẫn gác lại để đến chia vui cùng con, hãnh diện nhìn con được xướng tên trên bục danh dự. Nuôi con, thấy con học giỏi, ngoan ngoãn, có lẽ không có sự đền đáp nào ý nghĩa và thiết thực hơn thế. Với ông Trần Văn Bổn, phụ huynh em Trần Ngọc Bảo (HS lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.Thủ Đức), đó là động lực để ông quên đi tuổi già, bệnh tật, tiếp tục nuôi con nên người. Do muộn đường con cái, hai vợ chồng đã về hưu được 5 năm nhưng con mới học hết… THCS. “Được cái, nó học chăm chỉ lắm! Vợ chồng tui già rồi nên chẳng chỉ dạy được gì. Nó học thầy, học bạn mà nên thôi. Đợt rồi nó đạt giải khuyến khích cấp quốc gia kỳ thi Giải toán qua internet Violympic đấy. Hôm nay, hai cha con phải bắt xe buýt từ Thủ Đức lên đây từ sáng sớm vì tôi già cả rồi. Mẹ nó tuy về hưu nhưng vẫn làm thêm cho một công ty tư nhân để kiếm thêm thu nhập”, ông Bổn chia sẻ. Vừa nói ông vừa đưa tay chỉ vào “bảo bối” của mình đang nhận bằng khen do ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy - trao.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết Bộ GD-ĐT rất vui mừng trước sự vững mạnh của ngành GD-ĐT TP.HCM. Ông hi vọng những HS giỏi được tuyên dương sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xác định động cơ và phương pháp học tập, tích lũy kiến thức và phát triển năng lực để trong tương lai có thể làm việc hiệu quả, sống có nhân cách, có lý tưởng, kỹ năng cơ bản và bản lĩnh trở thành người có ích cho xã hội.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, năm học vừa qua toàn TP có 4.290 HS giỏi cấp TP, 119 HS giỏi cấp quốc gia, 21 HS đoạt giải tại kỳ thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT, 6 HS đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế và khu vực… Ngoài ra, còn có 2 HS đang tham dự Olympic toán quốc tế lần thứ 54 tại Columbia. Để có những bước đi thành công này không thể không kể đến sự nỗ lực của các thầy cô giáo, những người đang ngày đêm dày công vun đắp, chắp cánh cho ước mơ của học trò bay cao. Thầy Phạm Văn Đầm, đại diện Trung tâm GDTX huyện Bình Chánh, cho biết: “Lãnh đạo trung tâm rất quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng học viên giỏi. Ngoài việc bố trí giáo viên hướng dẫn, trung tâm còn thường xuyên động viên, thăm hỏi tình hình học tập của các học viên tham gia lớp bồi dưỡng để các em có thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Cô Nguyễn Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, cũng khẳng định công tác đào tạo HS giỏi luôn được nhà trường chú trọng quan tâm trong nhiều năm qua. Các thầy cô luôn tận tâm, tận lực trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng HS giỏi. Chính những cống hiến thầm lặng của các thầy cô đã cung cấp cho xã hội những HS tiêu biểu có đủ đức, đủ tài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Ngọc Anh
 
Chất lượng giáo dục giữa các quận huyện được rút ngắn
Tại buổi lễ tuyên dương, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP - bày tỏ: “Thành ủy, UBND TP rất vui mừng trước sự phát triển vững chắc của ngành GD-ĐT TP.HCM trong những năm qua. Chất lượng giáo dục phổ thông ngày càng được nâng cao, số lượng HS giỏi năm sau cao hơn năm trước, hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện, khang trang và hiện đại với nhiều ngôi trường chất lượng cao, hội nhập quốc tế”.
Chủ tịch Lê Hoàng Quân nói: “Tôi cũng được biết rằng, việc đầu tư, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng HS giỏi của mỗi trường trong những năm gần đây đã được lãnh đạo nhà trường chú trọng, không riêng gì trường chuyên, trường có lớp chuyên, trường chất lượng cao mà rộng khắp ở nhiều ngôi trường, kể cả vùng ven và ngoại thành. Điều này cho thấy khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các quận huyện đang được rút ngắn một cách rõ rệt”.