Thứ hai, 7/9/2009, 15h09

TP.HCM: Phát động Tháng an toàn giao thông

Vừa qua, UBND TP.HCM tổ chức lễ phát động “Tháng an toàn giao thông năm 2009, nhằm thực hiện nếp sống văn minh đô thị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ III - năm 2009”.
Tại buổi phát động, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 là xây dựng TP văn hóa về giao thông, văn minh về đô thị. Cụ thể là từng quận, huyện phải xác định rõ trọng điểm về tai nạn, ùn tắc giao thông và tình hình trật tự giao thông, nhất là về ban đêm; xác định rõ những biện pháp trọng tâm để giải quyết các vấn đề trên. Các quận, huyện cần kết hợp đồng bộ việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, xây dựng nếp văn hóa giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong Tháng an toàn giao thông này, TP phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% số người chết, 15% số vụ tai nạn giao thông, đồng thời kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút so với tháng 8 và duy trì kết quả này cho những tháng tiếp theo.
Về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài yêu cầu phải tạo được sự chuyển biến rõ ràng, cụ thể hơn trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân TP; tiếp tục xây dựng 15 tuyến đường văn minh đô thị cấp TP. Mỗi người dân, khu phố quyết tâm chấp hành Luật Giao thông, sạch nhà đẹp ngõ cũng là cách xây dựng TP càng thêm thân thiện để chào đón Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ III năm 2009.
Huỳnh Xuân