Thứ năm, 20/10/2016, 14h13

TP.HCM: Phát hiện ca nhiễm virus Zika thứ 5

Chiều 19-10, đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có buổi làm việc với Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.HCM về công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết.

Theo báo cáo Viện Pasteur TP.HCM, bệnh do virus Zika đã ghi nhận tại 73 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 3 tháng gần đây bệnh đã xuất hiện nhiều ở các nước Đông Nam Á. Riêng tại TP.HCM, ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM thông tin vừa phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm virus Zika, nâng lên thành 5 ca nhiễm virus Zika trên địa bàn. Như vậy, tính đến nay Việt Nam có 8 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó TP.HCM có 5 trường hợp, 3 tỉnh thành khác là Bình Dương, Phú Yên và Khánh Hòa mỗi tỉnh thêm 1 trường hợp.

Trước những diễn biến phức tạp của virus Zika, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: Sở Y tế TP đã phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM thực hiện tầm soát ca bệnh tại 30 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Hiện các bệnh viện đã vận chuyển được gần 800 mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur TP.HCM. Công tác giám sát các điểm nguy cơ đã được thực hiện tại 24/24 quận, huyện.

Ông Phan Trọng Lân chia sẻ thêm: “Viện Pasteur TP.HCM đã triển khai hệ thống giám sát tại 66 điểm, riêng TP.HCM có 45 điểm và 19 địa phương khác có 21 điểm”.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh La Thăng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố phải thực sự vào cuộc cùng ngành y tế trong công tác phòng chống này.

Minh Châu