Thứ tư, 23/5/2018, 16h33

TP.HCM ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép về sức khỏe sinh sản

Diễu hành tuyên truyền dân số, kế hoạch hóa gia đình tại Hóc Môn. Ảnh: T.D

Sáng 23-5, tại Nhà thiếu nhi huyện Hóc Môn, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số năm 2018.

Ông Đỗ Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ huyện Hóc Môn, cho biết: Trong những năm qua, cùng với chỉ đạo của Nhà nước, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách, lực lượng cộng tác viên dân số ở cơ sở đã giúp công tác Dân số-KHHGĐ tại huyện Hóc Môn đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tầng lớp nhân dân và mỗi cặp vợ chồng đã thấy rõ được lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ. Nhiều cặp vợ chồng đã tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, thực hiện mục tiêu quy mô gia đình có đủ số con, nhờ vậy kinh tế được phát triển, có điều kiện để chăm sóc và nuôi dạy con tiến bộ. Huyện Hóc Môn đã duy trì mức sinh thấp hợp lý, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chương trình về Dân số-KHHGĐ hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn vẫn còn vấn đề cần được quan tâm như: Chương trình xã hội hóa sàng lọc sơ sinh và khám sức khỏe tiền hôn nhân.

“Hưởng ứng đợt ra quân, chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản –KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số tại địa bàn sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn 12 xã, thị trấn, và được tập trung tổ chức từ ngày 23-5 đến 29-6. Các xã, thị trấn triển khai chiến dịch phải đảm bảo hoàn thành từ 60% trở lên chỉ tiêu kế hoạch năm”, ông Hòa cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Hữu Hưng nhấn mạnh: Đây là năm thứ 6 TP tổ chức chiến dịch truyền thông liên phiên tại các quận, huyện. Cho đến nay, đã có 82 phường, xã trên địa bàn đã tổ chức thành chông chiến dịch này, mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Chiến dịch năm nay có ý nghĩa đặc biệt, với trọng tâm chuyển từ công tác dân số - KHHGĐ sang Dân số và phát triển. Chính vì thế, chương trình mở đầu cho những thay đổi phù hợp trong công tác dân số, trong đó tiếp tục truyền thông, nâng cao chất lượng dân số trên các phương tiện truyền thồng.

Thy Dương