“TP.HCM sẽ làm kỹ công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ để có cơ sở thúc đẩy hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra cho cả nhiệm kỳ”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 16 (khóa X) diễn ra ngày 17-4.
|
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.Huy |
Đây là hội nghị chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ trong kế hoạch 5 năm 2015-2020 của Đảng bộ TP sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.
Về tình hình thực hiện các nghị quyết vào giữa nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy cho rằng, với quy mô của Đảng bộ TP và kinh tế xã hội TP thì 2 năm rưỡi là thời gian đủ lớn để rà soát lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 10. Thấy được xu hướng triển khai các chương trình mục tiêu đột phá phát triển kinh tế - xã hội; triển vọng dự báo đến hết 5 năm, từ đó có thể kiến nghị thêm các giải pháp yêu cầu mới để hoàn thành nhiệm vụ của 5 năm và 2 năm rưỡi còn lại cũng đủ dài để áp dụng các giải pháp mới, trong đó có Nghị quyết 54.
Về chuyên đề phòng chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy lưu ý: “Kết luận một người tham nhũng rất khó vì theo quy định chỉ có tòa tuyên có tội hay không. Nhưng trong thực tế, có biểu hiện liên quan đến tham nhũng ở mức độ vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu mà qua kiểm tra đánh giá và kết luận có được. Điều này có nghĩa không đợi đến lúc ra tòa mà khi có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức là sắp xếp, bố trí lại cán bộ. Qua chuyên đề này để biết trong thời gian qua TP đã sắp xếp lại chưa, sắp tới sẽ làm như thế nào. Đánh giá giữa nhiệm kỳ là để TP nhìn lại trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện, lãnh đạo của TP...”.
Trước đó, báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của TP trong quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, trong quý I, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ, công tác chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp (DN) được tăng cường, các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều đạt kết quả khả quan. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TP đạt trên 260.000 tỷ đồng (tăng 7,64% so với cùng kỳ năm trước). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai hiệu quả. Tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo.
Hội nghị lần này còn tập trung đánh giá tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá của TP. Mỗi chương trình nhận định cụ thể theo các tiêu chí như: kết quả thực hiện ước đạt bao nhiêu phần trăm hoặc tác động như thế nào vào thực tiễn; các giải pháp có còn phù hợp và hiệu quả không; dự báo tình hình thực hiện thời gian tới của từng chương trình để có những kiến nghị bổ sung giải pháp, kiến nghị liên quan đến chỉ đạo, giám sát để đạt mục tiêu đề ra. Hội nghị cũng đánh giá và thảo luận về kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Nhìn chung, các nội dung của kết luận và nghị quyết này đã được TP triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, địa phương, các tầng lớp nhân dân. Bước đầu, HĐND TP đã thông qua 4 đề án có liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù, tháng 7 tới đây sẽ xem xét 6 đề án tiếp theo và tháng 9 sẽ cho ý kiến về 7 đề án khác. |
Công tác GD-ĐT được quan tâm, nâng dần chất lượng dạy và học ở các cấp. Tuy nhiên ở một vài địa phương, đơn vị GD vẫn để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, GV đứng lớp làm ảnh hưởng đến tâm lý, hiệu quả học tập của HS, niềm tin của gia đình vào nhà trường. Bên cạnh đó, việc xử lý còn thiếu nghiêm minh, không đủ sức răn đe, ngăn ngừa tái phạm, do đó cần tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nghiêm túc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương dạy và học…
Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 2. Trong đó, tiếp tục triển khai, hoàn thành các nội dung, đề án theo Nghị quyết 54. Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hình thành các cơ chế chính sách hỗ trợ DN khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại các thị trường truyền thống. Tiếp tục triển khai kế hoạch Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh 2018; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính...
Quang Huy