Thứ ba, 28/3/2017, 21h44

TP.HCM: Sẽ trở thành trung tâm TDTT của khu vực

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (TDTT), chiều 27-3, lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo, vận động viên (VĐV) ngành TDTT TP...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: H.Cận

Tại đây, ông Phạm Văn Kiết - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP - tâm tư: Từ những năm 90, ngành TDTT TP luôn tiên phong đi đầu để đóng góp những VĐV tài năng cho đất nước. Tuy nhiên những năm gần đây ngành TDTT TP đang tụt dốc “thảm hại”, mất hết các thế mạnh. Một trong những nguyên nhân là do có sự xa cách giữa cán bộ với VĐV, huấn luyện viên (HLV). Theo đó cần xem xét, củng cố, đánh giá lại hệ thống các liên đoàn. Đồng thời, hệ thống các công trình phục vụ TDTT của ngành từ năm 2003 đến nay chưa được TP xây mới. Trong khi những năm 90 đã hoàn thành thiết kế một khu liên hợp thể thao hiện đại nhất Đông Nam Á (Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc - PV) với quy mô trên 400ha nhưng đến nay bị “co” lại còn trên 100ha...

PGS.TS Huỳnh Trọng Khải - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP - cho rằng, mỗi tuần nên có một chương trình truyền hình về thể thao học đường để động viên khuyến khích tinh thần vận động của giới trẻ TP. Song song đó thí điểm chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường cho phù hợp với điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên của TP...

Xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP - khẳng định: UBND TP sẽ hỗ trợ tối đa cho ngành TDTT phát huy hết tiềm năng của mình trong giai đoạn mới.

Bà Thu cũng cho biết, UBND TP đã xây dựng lộ trình chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để đăng cai SEA Games 31 (năm 2021). Chính phủ đang cân nhắc chọn TP.HCM hoặc Hà Nội là nơi đăng cai, dựa trên sự chuẩn bị của hệ thống CSVC. Vì vậy, TP phải thúc đẩy nhanh các dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, xây mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng và xem đây là 2 công trình trọng điểm để Chính phủ đồng ý...

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang gửi lời chúc mừng đến các lãnh đạo, HLV, VĐV của toàn ngành và cho rằng, ngành TDTT TP đang bắt đầu có những thành tích tốt. Cuộc vận động “Toàn dân tập luyện TDTT” được quan tâm và tiếp tục lan rộng, đưa thể thao đến với mọi nhà.

Ông Cang nhấn mạnh: “Rõ ràng thể thao thành tích cao của TP chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của TP. Các phong trào TDTT cũng có biểu hiện sa sút so với trước. Thành ủy xin nhận trách nhiệm trong việc chững lại của thể thao TP”.

Nhắc lại những quyết định đã được lãnh đạo Thành ủy, UBND TP từ nhiệm kỳ trước đã ban hành, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, chủ trương về phát triển TDTT TP đã được vạch ra từ rất sớm nhưng việc triển khai thực hiện của các ngành là chưa đầy đủ. Tới đây sẽ phải rà soát, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng sở ngành, đơn vị trong việc này. Đồng thời xem xét lại cơ chế đối với thể thao thành tích cao, phát triển các trung tâm tập luyện, phát triển phong trào TDTT học đường, thể thao toàn dân, từ đó phát hiện, bồi dưỡng những VĐV tài năng.

Về CSVC, ông Cang khẳng định, TP cần tập trung và đẩy nhanh đầu tư xây dựng, hoàn thiện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TP, Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc, Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng cai tổ chức SEA Games 31 năm 2021 khi được Chính phủ cho phép.

Theo đó, ông đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến thể thao hãy vì tình cảm, trách nhiệm góp phần cùng TP đẩy mạnh hợp tác, hội nhập mạnh mẽ thể thao với các nước, với các tổ chức thể thao quốc tế nhằm đưa TP.HCM trở thành trung tâm TDTT của khu vực và thế giới...

Huy Cận