Thứ năm, 12/11/2015, 11h41

TP.HCM số người nhiễm HIV cao nhất nước

Trong 2 ngày 12 và 13-11, tại TP.HCM, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị “Tăng cường công tác giám sát dịch, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS”. Tại đây, TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS - cho biết: Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức trong việc quản lý chương trình phòng chống HIV/AIDS. Đó là số lượng người nhiễm HIV tăng; tỷ lệ nhiễm cao trong các quần thể nguy cơ cao như quần thể gái mại dâm, nam đồng tính... Trong khi đó, nguồn ngân sách (cả quốc tế viện trợ, ngân sách Nhà nước) cho chương trình phòng chống HIV/AIDS đang giảm...

Tới nay cả 63/63 tỉnh, thành đều có người nhiễm HIV. Trong đó đứng đầu là TP.HCM, kế đến là Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên...

*Trước đó, ngày 11-11, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS (2011-2015) và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo, công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS được triển khai tại 33 phòng khám ngoại trú và một số bệnh viện. Từ năm 2011, TP đã thí điểm điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS qua bảo hiểm y tế tại Q.8, Thủ Đức. Đồng thời, đến tháng 10-2015, TP đã đưa vào hoạt động 14 cơ sở Methadone với 3.055 bệnh nhân đang tham gia điều trị, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ có thêm 6 cơ sở. Về số trường hợp nhiễm HIV, tính từ ca đầu tiên phát hiện vào tháng 10-1990 đến hết tháng 6-2015, TP có 40.956 người nhiễm HIV (ước tính đến cuối năm 2015 là 41.841 người) được quản lý, 10.887 trường hợp đã tử vong và 17.451 trường hợp đang được điều trị. Số người nhiễm HIV đang sinh sống tại 322/322 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện. 

Tại hội nghị, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP - phát biểu: “Phòng, chống HIV/AIDS luôn là “cuộc chiến” khó khăn và đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ cơ sở”.

Hướng tới thực hiện mục tiêu 90-90-90, chúng ta cần triển khai hiệu quả hơn nữa các chương trình phòng chống HIV/AIDS kết hợp phòng chống ma túy, mại dâm, quyết tâm mở rộng điều trị ARV, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone”…

Dịp này, UBND TP đã công bố quyết định giải thể Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS và thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (10-11 đến 10-12-2015) với chủ đề: “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại TP.HCM”. Theo đó, từ nay đến ngày 10-12, tại các quận, huyện sẽ diễn ra nhiều hoạt động lớn, như; triển lãm ảnh “TP.HCM - 25 năm phòng, chống HIV/AIDS”, diễn đàn “Kết nối và sẻ chia”, Hội thi phòng, chống HIV/AIDS dành cho sinh viên các trường ĐH, CĐ…

Kim Anh