Thứ năm, 14/12/2017, 21h25

TP.HCM: Tháo dỡ thủy đài bỏ hoang hàng chục năm

Sáng 14-12, ông Trần Ngọc Hùng - Chỉ huy trưởng công trình tháo dỡ thủy đài, Công ty TNHH Công ích Q.1 - cho biết, trước khi tháo dỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng (Q.1), cơ quan chức năng đã di dời tạm thời 12 hộ dân xung quanh để đảm bảo an toàn. Sau khi tháo dỡ, vị trí này sử dụng làm hồ chứa nước ngầm và phục vụ công tác chữa cháy. Dự kiến thời gian tháo dỡ thủy đài trong vòng 3 tháng, kể từ ngày 13-12.

Cùng ngày, thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh) cũng đã được tháo dỡ.

Ngoài 2 thủy đài nói trên, UBND TP.HCM đã thống nhất việc tháo dỡ các thủy đài trên đường Nguyễn Thái Sơn và Trần Hưng Đạo (Gò Vấp); Hoàng Diệu (Q.4); Hồ Văn Huê (Phú Nhuận); Lê Đại Hành (Q.11); đường 3-2 (Q.10).

Được biết đây là các thủy đài xây dựng trước năm 1975 và bỏ hoang từ nhiều năm, có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Việc tháo dỡ là để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời phục vụ các công trình dân sinh khác.

Trước đó, ngày 28-7, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các sở, ngành và quận, huyện về việc xử lý các thủy đài bỏ hoang, yêu cầu chủ sở hữu lập phương án kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ, đồng thời tiến hành tháo dỡ ngay thủy đài không còn sử dụng. Riêng thủy đài nằm trên Công trường Quốc tế (Q.3) vẫn được giữ làm di tích lịch sử.

T.Anh