Thứ sáu, 5/3/2010, 14h03

TP.HCM: Thiếu trung tâm chống độc

(GD TP.HCM): - Trong 2 ngày 4 và 5–3, Bệnh viện Chợ Rẫy và Hiệp hội Độc học châu Á – Thái Bình Dương đã tổ chức hội thảo “Điều trị ngộ độc”.
TS. Trần Quang Bính – Đơn vị chống độc, khoa bệnh Nhiệt đới (bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: “Hiện nay trên thế giới tình hình ngộ độc tăng nhanh do sự phát triển của các ngành công nghiệp, các hóa chất ứng dụng cho đời sống ngày càng nhiều. Theo đó, nhiều nước đã phải xây dựng các trung tâm kiểm soát ngộ độc và thuốc để giải quyết tình trạng ngộ độc. Còn ở Việt Nam, có Trung tâm chống độc Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) giải quyết tình trạng ngộ độc cho các tỉnh phía Bắc. Ở TP.HCM, mặc dù tình trạng ngộ độc gia tăng rất nhanh, cụ thể tại Bệnh viện Chợ Rẫy, năm 2002 tiếp nhận 1.039 ca, năm 2009 đã tăng lên 2.449 ca, trong đó tỷ lệ tử vong là 6,6% nhưng hiện vẫn chưa có một trung tâm chống độc nào”.
K.ANH