Thứ bảy, 16/6/2018, 23h21

TP.HCM: Tôn vinh 802 cá nhân hiến máu tình nguyện

GS.TS.BS Nguyn Tn Bnh trao K nim chương cho cá nhân có thành tích xut sc trong vn đng và hiến máu tình nguyn. Ảnh: T.D

Kỷ niệm Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14-6), UBND TP, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM đã tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Phó Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP - cho biết, từ năm 1994 đến nay, TP đã vận động được hơn 2.540.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều người bệnh đang cần máu để cấp cứu, điều trị tại các BV. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, TP cũng đã vận động được 113.000 đơn vị máu với trên 90.000 lượt người hiến máu. Từ đó cho thấy ý nghĩa nhân đạo của phong trào hiến máu tình nguyện cứu người ngày càng được nhân rộng.

BS Lê Quang Ninh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - nhấn mạnh, trong những năm qua phong trào vận động hiến máu tình nguyện tại TP liên tục tăng cao, ngày càng có nhiều người dân tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có người hiến máu nhiều lần. Những người hiến máu tình nguyện là những người bình thường trong xã hội, họ có thể là người nội trợ, công nhân, bảo vệ, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên… nhưng với những người bệnh họ là những người anh hùng đã trao tặng hai món quà quý giá nhất, đó là máu và thời gian đi hiến máu.

Trong phong trào tình nguyện hiến máu cứu người tại TP.HCM, phải kể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56 tuổi, ngụ Q.8). Bà Nhàn được vinh danh là tấm gương tiêu biểu của phong trào với 90 lần hiến máu tình nguyện. 22 năm về trước, lần đầu tiên bà hiến máu nhân đạo để cấp cứu cho một bệnh nhi mắc bệnh máu trắng. Và cũng từ đó, bà trở thành thành viên tích cực hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM. Tính bình quân, mỗi năm bà Nhàn đi hiến máu 4 lần và bà cũng chưa có ý định dừng lại hành trình hiến máu cứu người của mình.

Cũng giống như bà Nhàn, ông Nguyễn Ngọc Thành (59 tuổi, nhân viên bảo vệ của siêu thị Vinmart, Q.9) có 63 lần hiến máu nhân đạo. Không chỉ hiến máu cứu hàng chục người thoát khỏi “cửa tử”, ông Thành còn vận động gia đình, người thân tham gia hiến máu nhân đạo. Nhận thấy hiến máu cứu người là nghĩa cử tốt đẹp, vợ ông Thành cũng theo chồng hiến máu hơn 20 lần.

Bên cạnh bà Nhàn, vợ chồng ông Thành, còn có hàng ngàn cá nhân đã và đang tích cực cho đi giọt máu quý giá của mình để góp sức cứu những người bệnh thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Nhằm vinh danh những tấm gương tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện, dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND TP.HCM đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen cho 802 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác vận động và tham gia hiến máu nhân đạo cứu người. Ngoài ra, 24 tập thể, 70 gia đình được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.

Thy Dương