Thứ bảy, 25/11/2017, 20h53

TP.HCM: Tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Mậu Tuất đạt 18.000 tỷ đồng

Ngày 25-11, tin từ Sở Công thương TP.HCM cho biết, để chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng trước và sau Tết là gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó giá trị hàng hóa bình ổn thị trường hơn 7.000 tỷ đồng, tăng từ 15-20% so với kế hoạch và tăng 20-30% so với năm ngoái. Theo đó, các mặt hàng được cung ứng bình ổn chủ yếu là thịt gia cầm (chiếm 57%), trứng gia cầm (47%), thịt gia súc (35%), dầu ăn (34%), gạo (29%)... 

Ngoài ra, các mặt hàng khác phục vụ thị trường cuối năm và dịp Tết 2018 dự báo tiêu thụ nhiều như: bia tiêu thụ khoảng 41 triệu lít, nước giải khát tiêu thụ khoảng 47 triệu lít; mặt hàng bánh, mứt, kẹo dự báo tiêu thụ khoảng 18.000 tấn; dự kiến tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai. 4 chợ chuyên kinh doanh hoa của thành phố sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 80% hoa các loại vào dịp Tết như: chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Đầm Sen và 2 chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức.

C.Thúy