Thứ năm, 12/10/2017, 23h04

TP.HCM: Trên 225.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Chiều 12-10, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP, giai đoạn 2003-2017).

Tới tham dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu, ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam...

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Văn Tiên - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM - cho biết, trong 15 năm qua, 5.700 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã đến tận tay người thụ hưởng. Qua đó giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn thoát nghèo bền vững, HSSV không phải bỏ học. Riêng tại TP.HCM, có hơn 730.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được hỗ trợ vay vốn ưu đãi; góp phần giúp trên 225.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo các giai đoạn, giải quyết việc làm cho trên 220.000 lao động, hỗ trợ 56.000 hộ gia đình bị thu hồi đất có vốn làm ăn; giúp trên 88.000 lượt HSSV được vay vốn học tập…

Được biết, từ năm 1992, TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước khởi xướng và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo (nay là chương trình giảm nghèo bền vững). Đến nay đang thực hiện giai đoạn 5 (2016-2020) với lần điều chỉnh chuẩn nghèo thứ 9. Đồng hành cùng TP, từ khi thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP đã và đang gắn kết mật thiết với chương trình giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của TP.

Dịp này, có 43 tập thể và 233 cá nhân được khen thưởng.

H.Cn