Chủ nhật, 18/10/2015, 11h04

TP.HCM trợ giá xe buýt đưa đón học sinh

Học sinh ngoại thành TP.HCM đến trường bằng xe buýt

Ngày 16-10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông tin về mức phí đối với những học sinh đi học bằng xe buýt sau khi được trợ giá.

Cụ thể, theo hình thức tuyến, tức đưa rước học sinh theo các điểm tập trung quy định trên lộ trình đến trường cũng như ngược lại vào giờ tan học. Theo đó, cự ly từ 1km - 5km (gồm 4 nhóm xe, ít nhất là 12 ghế và nhiều nhất là 39 ghế) được hỗ trợ 100.000 đồng; từ 5km - 7km được hỗ trợ từ 350.000 - 150.000 đồng; từ 7km - 10km được hỗ trợ 490.000 - 230.000 đồng); từ 10km - 15km được hỗ trợ 690.000 - 350.000 đồng; trên 15 km được hỗ trợ 890.000 - 470.000 đồng.

Mức đóng góp này áp dụng cho 22 ngày học/tháng và phương tiện di chuyển không máy lạnh (không tính cho địa bàn Cần Giờ). 

Riêng hình thức đưa rước tận nhà (là hình thức đưa rước từ nhà của từng học sinh đến trường và ngược lại) thì các trường thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp vận tải và phụ huynh học sinh, mức đóng góp phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ.

Q.Huy