Thứ bảy, 16/6/2018, 23h18

TP.HCM và Hoa Kỳ: Đẩy mạnh hợp tác y tế

Với mật độ dân số đông, nhiều năm qua TP.HCM luôn gặp thách thức lớn về y tế. Do đó TP luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến trao đổi hợp tác về y tế như dịch vụ khám chữa bệnh (KCB), BHYT, mở rộng y tế cơ sở… Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc gặp gỡ đoàn đại biểu Hoa Kỳ đến trao đổi hợp tác y tế giữa hai nước. Cùng tham dự có ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM.

Tại buổi làm việc, các đại biểu hai bên đã trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới bao gồm các hoạt động đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chất lượng phục vụ và phát triển kỹ thuật điều trị chuyên sâu tại các BV lớn của TP. Bên cạnh đó là đẩy mạnh phát triển các BV tuyến cơ sở, phòng khám tư nhân, BS gia đình cũng như loại hình du lịch y tế thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, các đại biểu cũng đặc biệt chú ý đến những quy định, yêu cầu trong chuẩn hóa cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế, ứng dụng CNTT trong KCB; phát triển nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với lĩnh vực y tế của TP, đồng thời bày tỏ mong muốn có nhiều cơ hội để đôi bên trao đổi hợp tác về khoa học công nghệ trong KCB, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ sở vật chất - thiết bị y tế…

Ông Tuyến khẳng định, tất cả các thông tin, quy định của Chính phủ, của TP về cơ chế hợp tác, đầu tư sẽ được công khai minh bạch để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, giúp TP chọn lựa được các đối tác tốt nhất, phù hợp với tiêu chí, phương thức hợp tác trong tương lai.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết thêm, đại diện các công ty hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế, thiết bị y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất quan tâm đến các dự án kêu gọi đầu tư, mong muốn hợp tác, giúp đỡ Việt Nam, trong đó có TP.HCM nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ tốt nhất cho người dân trong nước và người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại TP, hoặc người nước ngoài du lịch tại Việt Nam.

D.Thương