Thứ ba, 27/9/2016, 21h36

TP.HCM xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao đổi với lãnh đạo TP.HCM về công tác PCTN. Ảnh: A.Khánh

Sáng 26-9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (Phó Trưởng ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng (PCTN)) và đoàn công tác đã làm việc với Thành ủy TP.HCM về công tác PCTN.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Thành ủy TP.HCM báo cáo về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện NQ TW 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; kết quả thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của TP. Theo đó, trong 10 năm thực hiện NQ TW 3, Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp của TP đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.719 tổ chức Đảng, 4.651 đảng viên; kiến nghị xử lý, thi hành kỷ luật 47 tổ chức Đảng, 285 đảng viên, trong đó cách chức 18 đảng viên, khai trừ 76 đảng viên.

Đặc biệt, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng. Điển hình như vụ Huỳnh Thị Huyền Như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trị giá 3.982 tỷ đồng; vụ Vũ Quốc Hảo “Tham ô tài sản”, gây thiệt hại 360 tỷ đồng; vụ Lê Thành Công “Lợi dụng chức vụ quyền hạn” gây thiệt hại 966 tỷ đồng; vụ Phạm Công Danh và đồng phạm... Qua đó đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTN…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương TP.HCM với cách làm chặt chẽ, sáng tạo, quyết liệt đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác PCTN, lãng phí.

“PCTN, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, của chế độ. Do đó TP.HCM cần thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ và đồng bộ; chú trọng cả phòng và chống với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, không có “vùng cấm” trong PCTN, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác PCTN, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân... TP phải chú trọng công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của CB-CC, nhất là những người ở những vị trí và lĩnh vực công tác có nguy cơ tham nhũng cao; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN, trong đó chú ý các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng...”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định: Để xây dựng Đảng bộ TP.HCM thật trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ CB, đảng viên; TP luôn coi trọng và xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, nhân dân.

An Khánh