Thứ tư, 16/12/2009, 09h12

TPHCM: Xe tết Canh Dần dự kiến phụ thu đến 60%

Từ ngày 15/1, Bến xe Miền Đông sẽ bắt đầu bán trước vé xe đi lại dịp cao điểm Tết (24 - 28 tháng Chạp, tức từ ngày 7 - 11/2/2010) cho hành khách. Dự kiến một số tuyến sẽ phụ thu đến 60% giá vé.

Mua vé xe đò Tết hàng năm luôn là nỗi khổ của những người xa quê. 
Theo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Bến xe Miền Đông, thời gian phục vụ Tết là 20 ngày, từ ngày 21 tháng Chạp năm Kỷ Sửu đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Canh Dần (tức từ ngày 4/2/2010 đến hết ngày 23/2/2010).
Tuy nhiên, lãnh đạo bến xe dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 26, 27 và 28 tháng Chạp âm lịch. Do đó, vé đi trong các ngày 24 - 28 tháng Chạp sẽ được bán trước để tránh tình trạng hành khách chen lấn mua vé trong các ngày này.
Thời gian bán vé trước sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng Chạp đến hết ngày 26 tháng Chạp (tức từ ngày 15/1 - 9/2/2010). Trong thời gian cao điểm này, nhiều tuyến sẽ phụ thu đến 60% giá vé để bù chiều xe chạy rỗng.
Cụ thể, từ ngày 24 - 30 tháng Chạp, các tuyến đi các tỉnh từ Bình Thuận trở ra Bắc, đi các tỉnh Tây Nguyên và Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng… đều sẽ phụ thu thêm 60%.
Từ ngày 21 - 23 tháng Chạp thì chỉ phụ thu 40% giá vé, trong 3 ngày Tết phụ thu 20% giá vé.
Còn xe đi các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ thu 40% từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Xe đi các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai phụ thu 40% từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết. Xe đi các tuyến miền Tây phụ thu 40% từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông thì dự kiến trong 10 ngày trước Tết (20 - 30 tháng Chạp), Bến xe Miền Đông sẽ phục vụ đến 400.000 lượt khách về quê ăn Tết, tăng 10% so với tết Kỷ Sửu.
Tùng Nguyên (dantri)