Thứ năm, 21/5/2015, 22h18

Trái cây vào mùa nhưng không dội chợ

Trái cây đã vào mùa thu hoạch nhưng giá cao ngất ngưởng. Thời tiết cực đoan khiến mặt hàng rau củ quả bán sỉ tăng từ 1.500 đồng - 3.500 đồng.

Ghi nhận của chúng tôi tại các chợ trên địa bàn TP.HCM, trái cây các loại ồ ạt về chợ với số lượng lớn, trong đó nhiều nhất là xoài, chôm chôm, măng cụt và vải thiều. Tại chợ Tân Định, ngay từ sáng sớm đã có hàng chục xe tải nhỏ, xe ba gác vận chuyển trái cây từ chợ đầu mối về cho tiểu thương. Theo Ban quản lý chợ này, trung bình mỗi ngày lượng trái cây tiêu thụ gần 1 tấn, tăng gấp đôi so với thời điểm này năm ngoái. Trái cây tiêu thụ mạnh là do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng mặt hàng này để “giải nhiệt” tăng mạnh.

Mặc dù lượng trái cây về chợ nhiều nhưng giá cả vẫn ở mức cao. Cụ thể, vải thiều Hải Dương, Bắc Giang hiện có giá bán lẻ từ 70.000-90.000 đồng/kg; chôm chôm Long Khánh, Bến Tre có giá từ 30.000-40.000 đồng/kg. Riêng măng cụt, so với thời điểm chính vụ năm ngoái, giá tăng từ 10-20%, tức từ 100.000-120.000 đồng/kg. Theo ông Đoàn Văn Ba, nhà vườn Chợ Lách, Bến Tre, năm nay trái cây được mùa, đầu vụ giá cao nhưng lo giá này sẽ giảm mạnh khi các địa phương đồng loạt thu hoạch. Ông Ba lý giải, hiện tại trái cây chôm chôm miền Tây chỉ thu hoạch một lượng nhỏ, trong khi đó Long Khánh thì chỉ mới bắt đầu thu hoạch. “TP.HCM là địa phương tiêu thụ trái cây mạnh nhất cả nước. Nhà vườn, thương lái đồng loạt đưa hàng về TP.HCM, thị trường bị chia nhỏ, tình trạng trái cây dội chợ, dẫn đến hạ giá là điều khó tránh khỏi”, ông Ba lo lắng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các thương lái và ban quản lý chợ, trái cây dội chợ là do điều tiết, phân bố chủng loại về chợ không hợp lý. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức khẳng định: “Chúng tôi đã tính toán rủi ro, có thể có dội chợ nhưng chuyện rớt giá thê thảm như nhiều người dự đoán là không có cơ sở”.

Trái cây bán tại chợ Tân Định

Tại bến Trần Xuân Soạn (P.Tân Quy, Q.7), những ngày qua, trái cây về TP.HCM bằng đường thủy khá nhiều, đặc biệt là trái cây truyền thống như xoài, cam, bưởi, đu đủ, chuối đã vào mùa chính vụ. Theo thương lái, trái cây có tính mát tiêu thụ mạnh hơn các loại trái cây khác. Bến Trần Xuân Soạn được xem là chợ trái cây sỉ nhưng giá vẫn cao. “Nhiều loại trái cây năm nay mất mùa do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng. Sản lượng thấp mà nhu cầu cao thì giá cao là chuyện bình thường”, bà Nga, thương lái bến này lý giải. Tại Q.4, Q.7, Q.8… những địa phương thuận tiện vận chuyển trái cây bằng đường thủy từ miền Tây lên, các chủ vựa, thương lái cũng đã bố trí mặt bằng, bến bãi để tiêu thụ trái cây. Bà Nga cho biết, hiện tại bà thuê 4 mặt bằng rộng hơn 1.000m2 để tập kết trái cây. “Hy vọng năm nay giá cả trái cây ổn định, dễ mua bán hơn năm ngoái”, bà Nga kỳ vọng. Cũng theo bà Nga, nếu như mùa chính vụ trước, thương lái phải về vườn chọn trái cây thì nay không phải mất thời gian, tiền bạc đi lại vì “chất lượng trái cây khá đồng đều”.

Bà Hà cũng cho biết giá rau củ quả tăng trong những ngày qua là do số lượng nhập về chợ giảm. Theo đó, cách đây hơn tuần, nông sản về chợ khoảng 3 tấn/ đêm nhưng nay giảm còn 2,9 tấn/ đêm. Theo bà Hà, sản lượng rau củ quả nhà vườn giảm là do thời tiết, hơn nữa nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này tăng mạnh.

Chị Huỳnh Thị Mai, tiểu thương chợ Tân Bình cho biết, giá rau củ quả bán sỉ trong những ngày qua tăng từ 1.500 đồng - 3.500 đồng. Theo đó, việc tăng giá chỉ tập trung ở một số loại rau như xà lách, cải… do mặt hàng này thiếu hụt ở các chợ. Các loại củ quả khác cũng tăng nhưng chấp nhận được bởi giá xăng tăng, chi phí vận chuyển tăng theo.

Bài, ảnh: Trần Anh