Thứ ba, 9/3/2010, 13h03

Trảm Robert Lim, Ninh Bình lập kỷ lục thay tướng

HLV Robert Lim vừa bị mất việc chỉ sau hơn một tháng về làm việc tại CLB cố đô Hoa Lư. Ông Lim là HLV thứ ba bị sa thải ở Ninh Bình trong khoảng 4 tháng nay và đây là kỷ lục thay tướng ở V-League.
Tháng 11/2009, HLV Nguyễn Văn Sỹ bất ngờ bị đẩy đi sau thành công đưa Ninh Bình giành chức vô địch giải hạng nhất và lên chơi V-League. Thay thế Văn Sỹ là cựu HLV tuyển Việt Nam Tavares, với nhiệm vụ đưa CLB đất cố đô lột xác ở giải đấu cao nhất nước. Tuy nhiên, chưa kịp cùng các học trò chơi trận nào, ông thầy người Brazil đã bị mất việc vì những phát ngôn khó hiểu gây ảnh hưởng tới CLB và bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Singapore Robert Lim về tiếp quản chiếc ghế nóng và chỉ trụ lại ở đây được hơn một tháng.

HLV Văn Sỹ đưa Ninh Bình lên hạng nhưng lại bị đẩy đi ngay.

Ông Robert Lim là HLV đầu tiên mất việc ở V-League mùa này. Trong 4 trận đầu tiên, Ninh Bình chỉ có một trận thắng, hòa 2 trận và để thua 1 trận, đứng ở giữa bảng xếp hạng. Ông thầy người Singapore được đánh giá là không có uy với cầu thủ. Sau trận hòa 2-2 với Hải Phòng, cầu thủ bị thay người Rafael công khai cãi nhau với Robert Lim ngay trong khu kỹ thuật của đội.
Tại V-League hiện nay, hai đồng nghiệp của Lim cũng lâm vào tình cảnh khó khăn là ông Vũ Trường Giang (Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định) khi dẫn dắt hai CLB đang đứng cuối bảng xếp hạng.
Tạm thời, HLV Lim sẽ trở lại làm việc cùng đội trẻ Ninh Bình. Hai trợ lý Đức Cảnh và Như Thuần sẽ điều hành việc tập luyện cùng các cầu thủ, chờ ban lãnh đạo bổ nhiệm người mới.
Hiện tại, HLV Lê Thụy Hải là ứng viên sáng giá tiếp quản chiếc ghế nóng. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Nguyễn Văn Sỹ sẽ tái xuất ở Ninh Bình nếu đội bóng đạt được thỏa thuận với CLB Hà Tĩnh - nơi Văn Sỹ đang làm việc.
Ngọc Thế (theo ngoisao)