Thứ năm, 20/10/2016, 10h17

Trấn áp mạnh băng nhóm bảo kê

Đó là chỉ đạo của thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trong buổi kiểm tra công tác tại Công an TP.HCM ngày 19.10.
Báo cáo của trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP cho thấy từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn xảy ra 4.167 vụ (giảm 710 vụ) phạm pháp hình sự, làm chết 84 người, bị thương 517 người, thiệt hại tài sản khoảng 43,5 tỉ đồng. Trong đó các loại án xâm phạm tài sản như cướp, cướp giật, trộm cắp đều được kéo giảm. Tuy nhiên, một số vụ cướp giật với thủ đoạn táo tợn, gây bất an, lo lắng trong nhân dân. Các loại tội phạm xâm hại tài sản phần lớn (70%) do số thanh thiếu niên thất nghiệp, hư hỏng tụ tập hình thành các nhóm nhỏ (từ 2 - 4 tên) thực hiện, xảy ra trên tất cả các quận, huyện; còn lại (dưới 30%) do các băng nhóm chuyên nghiệp thực hiện với hành vi dàn cảnh trộm cắp, cướp giật tài sản người đi đường...
Theo trung tướng Phong, để kéo giảm phạm pháp hình sự một cách rõ rệt và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá, Công an TP triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, rà soát, lập danh sách, đưa ra đối sách đấu tranh đối với từng băng nhóm; triển khai nhiều kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường nhiều lực lượng tuần tra kiểm soát; siết chặt quản lý dịch vụ cầm đồ…; vận động người dân hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống camera quan sát an ninh trật tự…
Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an TP; đồng thời chỉ đạo thời gian tới cần tập trung triển khai tốt các mặt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng. Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng gây án, hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê. Đặc biệt phải trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân.

Đàm Huy (TNO)