Thứ năm, 10/12/2015, 21h42

Tràn lan miếng dán trang trí Noel độc hại

Dù đã được cảnh báo có chứa chất gây ung thư, vô sinh nhưng những miếng dán trang trí với hình thù ngộ nghĩnh như ông già Noel, cây thông, tuần lộc… lại đang được bày bán tràn lan và “hút khách” trong mùa Noel năm nay.

Miếng dán trang trí Noel được cảnh báo có chứa chất gây ung thư, vô sinh

Bình mới rượu cũ

Miếng dán hình Noel ngộ nghĩnh đúng dịp Giáng sinh là cách “lách” người tiêu dùng khi chuyển thể từ miếng dán hoạt hình vừa được Hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo có chứa chất gây ung thư, vô sinh.

Cùng với đó, mới đây Cục Quản lý chất lượng hàng hóa, thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng cũng  kiểm nghiệm phát hiện những miếng dán đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc phthalate - loại chất có thể gây dậy thì sớm với bé gái và vô sinh ở bé trai, vượt tới 480 lần ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn thuần là hình búp bê, siêu nhân hay hình hoạt hình dễ thương như trước đây thì trong mùa Giáng sinh năm nay, những miếng dán hoạt hình đã không còn xuất hiện nhiều mà thay vào đó là những miếng dán Noel như tuần lộc, bông tuyết, cây thông, ông già Noel hay các món quà…

Tại phố Hàng Mã (Hà Nội), loại miếng dán này được bày bán tràn lan và đang trở thành một vật trang trí rất “hot” trong mùa Giáng sinh năm nay. Theo ghi nhận của phóng viên tại những cửa hàng bán đồ trang trí Noel trên phố Hàng Mã (Hà  Nội) những miếng dán Noel xuất xứ từ Trung Quốc cũng vẫn với chất liệu nhựa dẻo, cao su hay keo dính như miếng dán hoạt hình. Và giá thành cũng không hề thay đổi, chỉ dao động từ 8-15 ngàn đồng/tấm. Ngoài ra còn có những miếng dán trang trí Noel được thiết kế lớn hơn để phục vụ nhu cầu khách hàng, giá thành từ 30-40 ngàn đồng/tấm. Trên những sản phẩm này đều chi chít chữ Trung Quốc.

Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, loại miếng dán Noel này rất hút khách vì mẫu mã bắt mắt, giá thành khá rẻ lại phù hợp với mùa Giáng sinh đang đến gần. Đặc biệt, trẻ em vô cùng thích thú với những hình thù rực rỡ và ngộ nghĩnh của loại miếng dán “phiên bản mới” này.

Tuy là những sản phẩm có chứa chất có khả năng gây ung thư, vô sinh nhưng ngay cả những ông bố, bà mẹ hay khách hàng vẫn vô tư chọn mua sản phẩm, không hề hay biết mình đang “rước” nguy cơ cho chính con em mình.

“Thấy đẹp và rẻ, phù hợp với không khí Giáng sinh thì mua cho hai đứa nhỏ ở nhà chơi thôi” - chị Trần Thu Thủy (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

“Mình chọn mua những miếng dán này để trang trí nhà cửa cho dịp Giáng sinh đang đến gần, mẫu mã khá đẹp lại đa dạng cho người mua lựa chọn, giá thành lại phù hợp” - chị Bùi Thị Hoa (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói.

Người tiêu dùng nên cảnh giác

Khách hàng chọn lựa miếng dán trang trí Noel trên phố Hàng Mã (Hà Nội)

Theo hệ thống cảnh báo RAPEX, các miếng dán hoạt hình Trung Quốc có chứa hàm lượng hóa chất hữu cơ diethylhexyl phtalat (DEHP) ở mức khá cao, từ 15-32%. DEHP được các nhà khoa học Hoa Kỳ xác nhận có thể gây hại đến sức khỏe sinh sản của trẻ, thậm chí có thể gây ung thư nếu tiếp xúc với nồng độ cao, thường xuyên. Những chất này xâm nhập vào cơ thể trẻ bằng cách tiếp xúc qua da, đường miệng hoặc đường hô hấp.

Dù những miếng dán trang trí Noel có khả năng gây hại cho sức khỏe trẻ em nhưng hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa có quyết định thu hồi loại đồ chơi này trên thị trường. Chính vì thế, để tự bảo vệ con em mình, người tiêu dùng nên phân biệt và tìm hiểu kỹ trước khi mua sản phẩm.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thành (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, các dẫn chất phtalat có trong hóa chất hữu cơ diethylhexyl phtalat (DEHP) thường được dùng làm chất hóa dẻo cho các bao bì nhựa như bình sữa, can, lọ, đồ chơi trẻ em... Trong quá trình sử dụng, các dẫn chất phtalat bị thôi ra và ngấm vào cơ thể người qua đường da, đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp. “Phtalat làm xáo trộn nội tiết khiến các bé gái bị dậy thì sớm trước tuổi. Đối với trẻ em nam, chất này làm giảm bài tiết hormone tăng trưởng, có thể gây ra vô sinh về sau” - bác sĩ Thành cảnh báo.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thành cũng khuyến cáo người dân, DEHP còn có thể gây ung thư và ảnh hưởng đến các cơ quan khác như gan, thận. Vì vậy, khi mua đồ chơi cho con em mình, phụ huynh nên kiểm tra kỹ xuất xứ, thành phần để bảo vệ sức khỏe của trẻ. “Nếu đồ chơi có chứa hóa chất có thể sẽ gây lở loét và những biến chứng nguy hại cho trẻ về sau” - bác sĩ Thành khẳng định.

Bài, ảnh: Yến Hoa