Thứ năm, 9/11/2017, 21h13

Trần Phú Movie, thỏa sức vẫy vùng

Chỉ bằng đam mê, những thước phim ngắn của Trần Phú Movie lại thu hút và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các bạn trẻ, đi tiên phong thổi làn gió đầy mới mẻ về điện ảnh trong giới học sinh.

Trưởng CLB Nguyễn Duy Xăng (trái) trong vai trò đạo diễn chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên (ảnh CLB cung cấp)

Trần Phú Movie là Câu lạc bộ (CLB) điện ảnh của Trường THPT Trần Phú (TP.HCM) - một sân chơi quy tụ những đam mê điện ảnh, tay ngang làm phim của học sinh trong trường.

Tay ngang nhưng chuyên nghiệp

Sản phẩm đầu tay của CLB là một thước phim ngắn mang tên Friend or (tình bạn hoặc gì), nhắc nhớ về tình bạn, tình yêu tuổi học trò và sự lựa chọn của người trong cuộc. Ở đó, bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp chính mình với những ngô nghê, rung động đầu đời đầy tinh nguyên. “Chúng em phải mất gần 2 tháng, làm việc liên tục mới cho ra được một sản phẩm ý nghĩa. Dù chỉ có dung lượng là vài phút nhưng biết bao lần cắt đi quay lại, chỉnh sửa kỹ thuật, tranh luận nảy lửa để có những cảnh quay ấn tượng nhất”, Nguyễn Duy Xăng (học lớp 12A17, trưởng CLB) chia sẻ.

Những phim ngắn của CLB thường xoay quanh những câu chuyện học đường như về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, tình cảm gia đình, những vấn đề nhức nhối của xã hội dưới góc nhìn của học sinh. Bởi vậy, bối cảnh thường rất gần gũi, có thể chỉ là góc sân trường, góc hành lang, lớp học hay vỉa hè, quán nước. “Mỗi lần quay là mỗi lần lê la. Đạo cụ làm gì có, mỗi thành viên ai có gì góp nấy, chỉ là những chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ, những bóng đèn, tấm phản quang rẻ tiền. Nhưng chúng em luôn ý thức đã làm thì phải thật chuyên nghiệp”, Duy Xăng cho biết thêm.

Theo Duy Xăng, để là thành viên của CLB không hẳn chỉ có đam mê. Bởi, đam mê thôi chưa đủ, cần phải có tố chất để làm nên một sản phẩm điện ảnh. “CLB gồm 10 thành viên nòng cốt và 20 cộng tác viên đều là học sinh trong trường với đầy đủ chức danh như đạo diễn, diễn viên, biên kịch, kỹ thuật dàn dựng như một ê kip chuyên nghiệp. Dù không được học bài bản nhưng mỗi thành viên đều tự ý thức học hỏi trên mạng xã hội, học từ những cựu học sinh của trường hiện đang là sinh viên của trường sân khấu…”, Duy Xăng cho hay.

Một buổi thử vai của CLB Trần Phú Movie (ảnh CLB cung cấp)

Mỗi đợt tuyển thành viên cho CLB, theo Duy Xăng là một “cơn lốc” của cảm xúc với những cung bậc khóc cười ái ố. “Những buổi casting (thử vai) rất chuyên nghiệp với giám khảo là các anh chị sinh viên trường sân khấu, điện ảnh luôn thu hút rất đông bạn trẻ đăng ký. Rất nhiều trong số đó là học sinh trường khác…”, Duy Xăng bật mí.

Những sản phẩm ấn tượng

Từ niềm đam mê đạo diễn, muốn tạo một sân chơi điện ảnh cho chính mình và những học sinh trong trường có cùng đam mê, Duy Xăng đã mạnh dạn thành lập CLB Trần Phú Movie. Đó là những ngày đầu tháng 11-2016, Duy Xăng phát tờ rơi đến từng lớp, đăng thông tin ở bảng tin của trường. “Ròng rã suốt một tuần liền, từ 3 thành viên ban đầu, con số các bạn đăng ký tham gia CLB lên đến hơn 50 người”, Duy Xăng nhớ lại.

Tròn một năm hoạt động, Fanpage (trang cá nhân) của CLB đã nhận được sự theo dõi của gần 4.000 học sinh trong và ngoài trường. Những thước phim ngắn lần lượt ra đời, luôn nhận được sự hưởng ứng và phản hồi tích cực. “Cười” là thông điệp về niềm vui, gửi gắm những an nhiên về tuổi trẻ, dẫu có tiếc nuối điều gì cũng hãy tiếc nuối trong niềm vui. “Tình yêu học trò” tái hiện những thổn thức đầu đời, lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu để cùng nhau cố gắng. Với “Sai” lại là sự lựa chọn tưởng dễ mà khó, để phân biệt cái đúng - cái sai trong xã hội. “Luôn có mẹ” lại là món quà nhỏ dành tặng những người phụ nữ tảo tần, nhắc nhở mỗi người luôn trân trọng tình cảm gia đình. Đặc biệt, “Tiết học không hồi kết” ấn tượng bởi bối cảnh một lớp học mặt nạ với những khuôn mặt vô hồn mang mặt nạ trắng, chỉ để lặp đi lặp lại một câu hỏi “xã hội đang tốt hay xấu”. Tên nhân vật là những con số năm sinh, từ đó thể hiện cách nhìn, tiếng nói, quan điểm của thế hệ trẻ về xã hội…

“CLB hoạt động chủ yếu dựa vào niềm đam mê điện ảnh của các em học sinh. Những sản phẩm phim ngắn ấn tượng và ý nghĩa là niềm tự hào của học sinh trong trường, khiến những người ngoài trường cũng phải trầm trồ. Sắp tới, nhà trường dự định phối hợp với CLB làm những thước phim phục vụ công tác giảng dạy cho từng môn học”, thầy Bùi Gia Sang (Trợ lý Thanh niên Trường THPT Trần Phú) chia sẻ.

“CLB luôn lấy yếu tố đơn giản, gần gũi để xây dựng kịch bản. Mỗi dự án phải luôn thể hiện được tinh thần và hơi thở của trường lớp, có ý nghĩa giáo dục trong giới học sinh. Nhiều phản hồi rằng, không nghĩ học sinh lại làm được những thước phim dung lượng ngắn mà ý nghĩa vậy. Đó chính là động lực để CLB hoàn thiện hơn nữa”, Duy Xăng cười chia sẻ

Dự án sắp tới mà CLB sẽ thực hiện là một phim ngắn về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của một học sinh nữ. “Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Và ngay cả khi khiếm khuyết, chúng ta vẫn có thể tỏa sáng” là thông điệp mà bộ phim hướng tới. “Không chỉ là sân chơi, CLB Trần Phú Movie còn giúp các bạn học sinh định hướng nghề nghiệp tương lai của mình, nếu đam mê và muốn theo đến cùng với điện ảnh”, Duy Xăng nhấn mạnh.

Yến Quân