Thứ sáu, 20/7/2012, 15h07

Tránh dùng xà phòng khi bị rôm sảy

Mấy ngày nắng nóng, con gái của chị Nguyễn Hà Giang (Hải Dương) là Trần Thúy Hiền (5 tuổi) mọc nhiều rôm sảy khắp mình. 
Thấy con mồ hôi nhễ nhại, cơ thể lấm lem nên chị đưa cháu đi tắm. Khi tắm, chị tắm cho cháu bằng xà phòng. Sau khi tắm xong, chị lại dùng dầu bôi vào các vết rôm sảy đang mọng nước. Không ngờ, mấy ngày sau da cháu lại mọc nhiều nốt rôm hơn, có dấu hiệu viêm nhiễm.
Lời bàn: Rôm sảy xuất hiện là do mồ hôi ra quá nhiều, không bốc hơi kịp, da luôn bị mồ hôi ngấm thấm. Hoặc vì da không sạch, bụi bặm làm tắc lỗ chân lông, mồ hôi bài tiết không thông thoáng làm cho rôm sảy mọc. 
Khi tắm cho trẻ bị rôm cần hạn chế dùng xà phòng vì tính kiềm sẽ khiến da bị mất sức đề kháng. Nên tắm bằng nước ấm. Sau khi tắm nên dùng khăn mềm lau khô người, thoa ít phấn rôm. Đặc biệt, khi bị rôm sảy, không nên dán cao, bôi dầu cao... để tránh làm lỗ chân lông bị tắc, rôm sẽ mọc thêm.
Theo ThS.BS da liễu Nguyễn Thị Vân
Kiến thức