Chủ nhật, 19/8/2018, 20h21

Trao 1.300 suất học bổng cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long

Quang cảnh buổi lễ

Tối 18-8, tại TP Cần Thơ đã diễn ra chương trình trao học bổng “Quỹ hạt giống Việt” cho học sinh nghèo hiếu học Đồng bằng sông Cửu Long.

Tham dự buổi trao học bổng có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình; ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam; ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân Dân  cùng lãnh đạo 13 tỉnh, thành trong khu vực…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao học bổng cho học sinh

Theo đó, Quỹ hạt giống Việt đã trao tặng học bổng cho 13 tỉnh thành, mỗi tỉnh 100 suất, (3.000.000/ suất) với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí học bổng lần này do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tài trợ. Đây là đơn vị có nhiều đóng góp cho các chương trình khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội của nhiều địa phương trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.  

Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Tổng biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu trao học bổng

Ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Quỹ Hạt Giống Việt của báo Nhân Dân thành lập năm 2012. Hoạt động của Quỹ nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, giúp nâng cao chất lượng công tác phổ cập THCS tại các tỉnh, thành trong cả nước; Tạo quyết tâm và ý chí thúc đẩy sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực của toàn xã hội…

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy Dân tộc trao học bổng cho học sinh

“Chương trình học bổng với mục tiêu khuyến học, khuyến tài, kịp thời động viên, hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội vì một xã hội tri thức để ươm mầm cho những “hạt giống Việt” phát triển vững bền”, ông Thuận Hữu nhấn mạnh.

Đan Phượng