Thứ năm, 14/12/2017, 21h24

Trao giải “Thính giả với an toàn giao thông”

Ông Nguyn Ngc Tưng - Phó ban chuyên trách An toàn giao thông TP.HCM - trao gii cho các tác gi đt gii. Ảnh: N.Q

Sáng 14-12, Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) đã tổ chức tổng kết chương trình “Đi an toàn - Về hạnh phúc” và trao giải cuộc thi “Thính giả với an toàn giao thông năm 2017”.

Theo báo cáo của ông Lê Công Đồng - Giám đốc VOH, “Đi an toàn - Về hạnh phúc” là chương trình phối hợp của đài với Ban an toàn giao thông TP.HCM từ năm 2015 phát trên sóng FM 95,6 MHz (kênh Giao thông đô thị) mỗi ngày với các nội dung như: bản tin giao thông, camera hành trình, tiểu phẩm Văn hóa giao thông... Nhằm mục đích thông tin tuyên truyền kịp thời các quy định pháp luật về an toàn giao thông, giúp cải thiện ý thức và xây dựng văn hóa giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Được phát động từ giữa năm 2017, cuộc thi “Thính giả với an toàn giao thông” có hơn 100 tác phẩm tham gia dự thi với các hình thức thơ, ca cổ, lý hò vè... Kết quả có 1 giải Nhất - tác giả Dương Trần Trọng Quang (Tiền Giang); 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Ban chuyên trách An toàn giao thông TP.HCM - nhấn mạnh, sau 3 năm thực hiện chương trình “Đi an toàn - Về hạnh phúc” đã nâng cao chất lượng và có hiệu quả trong việc giáo dục ý thức tham gia giao thông của người dân hướng tới mục tiêu “Tính mạng của con người là trên hết”. Riêng kết quả cuộc thi được coi như một báo cáo điển hình về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại TP.HCM có thể diễn báo cáo vào ngày lễ xuất quân lập lại trật tự an toàn giao thông tại TP.HCM vào ngày 3-1-2018 sắp tới; sau đó phổ biến trực tiếp và qua đài truyền hình xuống các quận huyện.

Ngc Quang