Thứ ba, 6/3/2018, 20h59

Trẩy hội rằm thác Pongour

Thời gian này, hàng ngàn du khách thập phương và nhân dân từ nhiều địa phương lân cận đã nô nức đổ về xã Tân Thành, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để trẩy hội thác Pongour (còn được gọi là thác 7 tầng) với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn diễn ra tại không gian thác (ảnh).

Đến với lễ hội thác Pongour, du khách được hòa mình vào thiên nhiên còn rất hoang sơ nơi đây, được trải nghiệm với các hoạt động: cắm trại, dã ngoại, chụp hình, ngắm 7 tầng thác nước hùng vĩ… Du khách còn được trực tiếp thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang nét văn hóa Tây Bắc của cộng đồng người Tày, Nùng di cư vào đây lập nghiệp, sinh sống (tiếng đàn tính, hòa điệu với tiếng cồng, lời chiêng âm hưởng Tây Nguyên ngây ngất bên ché rượu cần (thức uống độc đáo của cộng đồng người dân tộc thiểu số).

Bên không gian thác, du khách và cư dân còn tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn, đặc sắc: như nhảy sạp, đẩy gậy, ném còn, kéo co, giã gạo… mang đậm chất văn hóa dân tộc…

Thanh Dương Hng