Thứ năm, 14/12/2017, 21h05

Trẻ em cần được bảo vệ, chăm sóc toàn diện

Bộ LĐ-TB&XH vừa phối hợp cùng Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống”. Bà Nguyễn Thị Hằng (Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam) khẳng định, vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của ông bà, cha mẹ cũng như toàn xã hội nhằm mục tiêu bảo vệ trẻ em tốt hơn, bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em và mang lại những điều tốt đẹp hơn cho trẻ. Theo quy định, trẻ em sẽ cùng nhau hành động để vận động cho quyền trẻ em, đảm bảo cho các em được sống và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về bản thân bằng các hình thức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi... thông qua hoạt động của Đội - Đoàn; tham vấn, thăm dò, lấy ý kiến trẻ; bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và các hình thức thông tin khác. 

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị, hội đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến với mong muốn đưa Luật Trẻ em thật sự đi vào cuộc sống. Cụ thể, theo các chuyên gia, nên đưa nội dung truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em vào những khung giờ vàng thay cho một số quảng cáo kinh doanh. Nội dung có thể là cách nhận biết dấu hiệu bị bạo lực, các điều khoản liên quan đến luật pháp, đặc biệt là các chế tài xử phạt; thông tin về các khung hình phạt đối với người có hành vi bạo hành trẻ em, về các hình thức trợ giúp, giáo dục tham vấn người bị bạo lực lẫn người có hành vi bạo lực, về các đường dây nóng… để trẻ em, gia đình và người dân dễ dàng tiếp cận.

D.Trang