Chủ nhật, 17/12/2017, 00h47

Trẻ học kỹ năng sống qua chăm sóc rau

Trẻ đang chăm sóc vườn rau của trường

Nhằm tạo mảng xanh cũng như điều kiện cho trẻ được trải nghiệm kỹ năng chăm sóc cây cối, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhiều năm nay Trường Mầm non 27 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã cải tạo khoảng 20m2 đất để đặt hơn 50 chậu ươm trồng các loại rau cải, rau mồng tơi, rau muống... Theo đó, hàng tuần dưới sự hướng dẫn của cô giáo, trẻ học trong trường lần lượt tham quan, học cách gieo hạt, chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước. Cô Vũ Thị Tố Loan (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết hoạt động này diễn ra hết sức nhẹ nhàng, trẻ rất thích thú khi tự tay được chăm sóc, chứng kiến rau lớn lên hàng ngày. Từ đó trẻ yêu thích thiên nhiên hơn, biết quý trọng sản phẩm lao động do mình làm ra.

Cô Loan cho biết thêm, khoảng 1 tuần hoặc nửa tháng, vườn rau sẽ thu hoạch 1 lần, và trường bán rau lại cho phụ huynh gây quỹ chăm lo, khen thưởng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

N.Trinh