Thứ ba, 18/4/2017, 15h45

Trẻ nhỏ, người già nhập viện tăng đột biến

TPHCM đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, khiến người dân không chỉ khó chịu mà còn đổ bệnh. Với mức nhiệt độ đo được trên địa bàn TP, có khi lên tới hơn 38°C, trong những ngày qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già, khiến số người nhập viện tăng đột biến.

Gia tăng bệnh về hô hấp, tiêu hóa ở trẻ

Hơn một tuần nay, mỗi ngày Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận khoảng 6.000 bệnh nhi đến khám chữa bệnh, với chủ yếu là các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng… (chiếm gần 80%). Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 17-4, các khoa, phòng của BV đã đông nghẹt bệnh nhi đến khám và điều trị. Cộng thêm, do là ngày đầu tuần nên lượng bệnh nhi từ các tỉnh, thành phố khác đổ về khá lớn đã gây nên tình trạng quá tải cục bộ. Các dãy ghế ngồi ở sảnh và trước cửa các phòng khám không còn một chỗ trống, thậm chí ngay cả ngoài vườn hoa, hành lang cũng la liệt bệnh nhân chờ khám bệnh. Thời tiết nóng bức, cùng với số bệnh nhân tới khám đông, càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Các bác sĩ tại đây cho biết, mặc dù mới chỉ gần một tuần nắng nóng gay gắt, nhưng số trẻ bị mắc các bệnh do thời tiết nóng bức gây ra tới BV khám đã tăng rất cao.

Vừa chăm sóc cho con đang bị nôn, vừa cẩn thận lau chùi sạch sẽ chỗ ngồi, chị Thu Huyền, mẹ bé Nguyễn Minh Tuấn (2 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM), chia sẻ: “Ở nhà mấy ngày nay, cháu thường xuyên nôn. Tôi và gia đình cứ nghĩ cháu không hợp với cháo dinh dưỡng nên chủ quan không đưa đi khám. Không ngờ, chỉ sau hai ngày, bé bắt đầu thở khó, sốt cao. Đến BV kiểm tra thì các bác sĩ nói cháu bị tắc ruột và nhiễm trùng tại ruột”. Theo bác sĩ Đinh Thạc, BV Nhi đồng 2, vì nắng nóng, nhu cầu uống nước của mỗi người đều tăng. Tuy nhiên, do nhiều trẻ uống nguồn nước không đảm bảo nên dễ dẫn đến đau bụng. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng làm thực phẩm dễ hư hỏng, ôi thiu nên dễ mắc các bệnh tiêu hóa.

Mặc dù, dịch bệnh mùa nóng thường không đáng sợ nhưng nếu chủ quan, không điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển hướng xấu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Bác sĩ Đinh Thạc cho rằng, có hai nhóm bệnh hay gặp khi thời tiết nắng nóng, đó là nhiễm khuẩn đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa. Bệnh nhiễm khuẩn hô hấp nguyên nhân chính là do mùa nắng nóng, trẻ hay nằm điều hòa, môi trường bên ngoài và môi trường trong phòng điều hòa có sự chênh lệch lớn khiến trẻ dễ nhiễm bệnh. Vì vậy, cần sử dụng máy lạnh, quạt máy ở chế độ hợp lý để không làm ảnh hưởng đến trẻ. Với tình trạng tiêu chảy, nôn nhiều ở trẻ nhỏ, cần được xử lý bù nước bằng oresol kịp thời, cha mẹ cần lưu ý trong việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nhà cửa để phòng ngừa các mầm bệnh.

Phụ huynh đưa trẻ đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM

Bệnh tai biến, tâm thần tăng mạnh

Tại BV Đại học Y Dược TPHCM, nếu ngày thường tiếp nhận trung bình khoảng 3.500 - 4.000 bệnh nhân đến khám ngoại trú thì trong những ngày nắng nóng vừa qua, con số này tăng trên 5.000 bệnh nhân, thậm chí vào những ngày đầu tuần lên đến 5.700 - 5.800 ca (tăng hơn 10% so với bình thường và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái), với chủ yếu các bệnh về tiêu hóa, huyết áp, tim mạch, hen suyễn. Đặc biệt, số bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, đột quỵ vào thời điểm này cũng tăng thêm 10%. Hiện tại, BV cũng đang điều trị cho 6 ca đột quỵ nhập viện tuần qua và khả năng biến chứng rất cao. Còn tại BV Tâm thần TPHCM, số bệnh nhân nhập viện trong tuần qua cũng liên tục tăng so với bình thường, khiến xảy ra tình trạng quá tải. Theo BS Trần Duy Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Tâm thần TPHCM, sự gia tăng đột biến này được cho là nắng nóng bất thường khiến cho những bệnh nhân có tiền sử tâm thần, trầm cảm bị nặng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời vào những ngày nắng nóng. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp đi ra trời nắng đột ngột dễ bị chênh lệch nhiệt độ. Do vậy, nên tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời, để cơ thể thích nghi. Người lớn tuổi phải theo dõi huyết áp thường xuyên, nhất là phải uống nước đầy đủ, tránh để mất nước, gây rối loạn điện giải, tụt huyết áp, làm những bệnh tiềm ẩn (huyết áp, rối loạn tim mạch) thêm nặng và dễ tử vong.

Theo các chuyên gia về y tế, đây là đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên xuất hiện trong năm nên người cao tuổi chưa thể thích nghi được, khiến nhiều bệnh nhân mất nước, rối loạn điện giải, say nắng ở người già, huyết áp tăng cao gây tai biến mạch máu não. Khi nhiệt độ cơ thể tăng, mồ hôi ra nhiều, việc vệ sinh cho người già cũng như chế độ điều hòa bật không phù hợp dễ dẫn đến viêm phổi, bệnh về đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Đại học Y Dược TPHCM, thời tiết nắng nóng cũng khiến người cao tuổi bị sốc nhiệt. Đây là loại bệnh có tỷ lệ tử vong tương đương với đột quỵ do tim hay đột quỵ do não. Nguyên nhân là do bị mất muối và nước kéo dài, đi kèm sự quá tải khả năng hoạt động của trung tâm điều nhiệt. Tăng thân nhiệt kéo dài sẽ làm tổn thương hệ tim mạch, hô hấp, gan, thận, đặc biệt là hệ thần kinh, kèm các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn ói, lơ mơ, rối loạn tri giác, co giật, thậm chí hôn mê… Khi thấy triệu chứng của bệnh này thì phải sơ cứu tạm thời bằng cách cho người bị nạn nằm đầu thấp, di chuyển ra khỏi vùng có nhiệt độ cao, làm giảm nhiệt cho nạn nhân như dùng quạt hay dùng gạc có thấm nước lạnh hoặc nước đá đặt ở các vùng trên cơ thể của bệnh nhân, đồng thời chuyển người bệnh đến BV ngay.

THÀNH SƠN (SGGP)