Thứ ba, 17/10/2017, 21h40

Trên 1.200 thí sinh tham dự cuộc thi “Cùng non sông cất cánh”

Các thí sinh thi trc nghim ti vòng lo

Vừa qua, tại Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM), trên 1.200 thí sinh đến từ hơn 120 trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố và 7 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang đã tham dự vòng loại cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần 7 năm 2017 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, biết yêu quý và gìn giữ các giá trị văn hóa tinh thần, các truyền thống quý báu của dân tộc, cùng với việc bảo tồn những cảnh đẹp của non sông, đất nước và con người Việt Nam. Từ đó, giúp các em ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc học tập và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng với bạn bè quốc tế.

Vòng loại diễn ra từ nay đến ngày 10-11 với 4 vòng thi bằng hình thức trả lời nhanh các câu hỏi về kiến thức xã hội trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, lịch sử, con người Việt Nam… Từ vòng thứ 5 đến chung kết xếp hạng sẽ có thêm nội dung dựng video clip về các thắng cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Được biết, vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 11-11 tại Công viên nước Đầm Sen (Q.11).

Ngc Anh