Thứ ba, 17/10/2017, 21h32

Trên 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên vay vốn học tập

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa cho biết, sau 10 năm thực hiện chương trình về tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quyết định của Chính phủ, đến nay đã có 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Theo đó, tính đến nay, tổng dư nợ chương trình đạt hơn 15.993 tỷ đồng với trên 67.000 khách hàng còn dư nợ. Tuy nhiên, Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay việc triển khai thực hiện nguồn vốn ưu đãi này đã bắt đầu phát sinh những bất cập cần được quan tâm giải quyết. Cụ thể là doanh số cho vay của chương trình giảm dần mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhu cầu vay giảm mạnh. Hiện nay nhiều gia đình lựa chọn cho con đi học nghề hơn là vào ĐH. Bởi học nghề thời hạn ngắn hơn, vay vốn ít hơn và ra trường thì tìm được việc làm có thể dễ dàng hơn so với học ĐH.

T.H