Thứ tư, 21/9/2016, 16h20

Treo thưởng 100 triệu đồng cho người báo tin về sách lậu

Ngày 21-9, tại Hà Nội, trong buổi gặp gỡ báo chí công bố việc đệ đơn phúc thẩm lên Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ kiện Cơ sở gia công sau in Huy Thi gia công sách lậu của First News, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News cho biết sẽ treo thưởng từ 10 đến 100 triệu đồng cho người phát hiện nơi gia công, in lậu hoặc đang chứa sách bị làm lậu của First News.
Ông Phước cũng cho biết thêm, sau 15 ngày khảo sát, kiểm tra thị trường sách tại 8 tỉnh ở phía Bắc đã phát hiện gần 3.000 cuốn sách của First News bị in lậu.
Ông Phước cho biết, sách in lậu được phát hiện trong đợt này nhiều cuốn giá in ngoài bìa còn cao hơn sách thật. Thậm chí ngay cả khi sách lậu đã giảm giá 50% có những cuốn giá vẫn cao hơn sách thật, tuy nhiên, do sử dụng “thủ đoạn” giảm giá sâu nên nhiều khách hàng vẫn bị lừa mua phải sách lậu, sách giả với giá cao.

Hình ảnh tại buổi gặp gỡ báo chí công bố việc đệ đơn phúc thẩm lên Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ kiện Cơ sở gia công sau in Huy Thi gia công sách lậu của First News

Chia sẻ về việc trao giải thưởng cho người phát hiện nơi in lậu sách của First News, ông Phước nói: “Đây là biện pháp chúng tôi đưa ra để tự bảo vệ thành quả lao động, sáng tạo chân chính của mình trước “ma trận” sách làm giả, làm lậu trên thị trường hiện nay. Do số nhân viên của chúng tôi hạn chế, không thể tung ra các nơi để theo sát, nắm bắt được nơi, địa điểm in và tập kết sách của chúng tôi bị làm giả, làm lậu nên việc trao thưởng sẽ tạo ra được nhiều “tai, mắt” hơn trong cuộc chiến bảo vệ quyền lợi của người làm sách chân chính”.

Nhiều sách làm lậu từ sách của First News được bán trên thị trường. Ảnh: FIRST NEWS

Liên quan vụ kiện Cơ sở gia công sau in Huy Thi mà First News đã đeo đuổi suốt một thời gian dài, ông Nguyễn Văn Phước cho biết đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, đề nghị kháng nghị thủ tục giám đốc thẩm đối với biên bản dân sự phúc thẩm số 184 ngày 27-8-2014 của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.
Trở lại diễn biến của vụ kiện này, theo đơn tố cáo của Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News), ngày 12-11-2011, Phòng PC46 Công an Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 15 đã khám xét Cơ sở gia công sau in Huy Thi (chủ kinh doanh Nguyễn Văn Thi) ở Hà Nội, thu giữ gần 10.000 cuốn sách lậu, sách giả, một số lượng lớn các trang bìa và ruột của một số cuốn sách chưa thành phẩm. Số sách in lậu chủ yếu gồm các cuốn: Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Bảy thói quen thành đạt, Hạt giống tâm hồn do First News đang giữ bản quyền.
Ngày 27-8-2014, trước tòa, đại diện cơ sở Huy Thi đưa ra các lập luận cơ sở chỉ là nơi gia công sách sau in, nên chỉ phạm lỗi chưa hỏi rõ nguồn gốc số sách lậu mang thương hiệu First News trước khi tiến hành gia công.
Tại phiên xử này, tòa đã phán quyết, do số sách Cơ sở gia công sau in Huy Thi đóng không được phát hành ngoài thị trường và Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh sách do cơ sở này đóng được lưu hành ngoài thị trường cũng như các chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế khắc phục thiệt hại. Do vậy tòa đã bác yêu cầu bồi thường của First News đồng thời  First News còn phải nộp đầy đủ án phí dân sự.
Tuy nhiên, không chấp nhận phán quyết này, ông Nguyễn Văn Phước đã tiếp tục có đơn kháng nghị tiếp theo lên tòa án cấp cao. Chia sẻ với báo giới tại Hà Nội ngày 21-9, ông Phước cũng cho biết, ông chờ đợi sự việc sẽ được sáng tỏ và nếu chưa thỏa đáng ông có thể đưa vụ việc ra quốc tế.

MAI AN (SGGP)