Thứ năm, 25/5/2017, 22h22

Triển khai chính sách giúp thanh niên khởi nghiệp thành công

Chiều 25-5, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có buổi đối thoại với thanh niên xung quanh chủ đề: “Thanh niên khởi nghiệp và hội nhập”. Theo đó có gần 300 đại biểu thanh niên và doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tham dự.

Dự án khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ. Ảnh: Đ.Phượng

Tại đây, vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm và đặt câu hỏi là: Trên cơ sở kế hoạch khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ đến năm 2000, TP có những định hướng gì về cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Mạnh Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Cần Thơ, cho biết: “TP đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của các trường đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp đội ngũ quản lý giỏi, công nhân, kỹ sư có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề theo địa chỉ sử dụng. Đặc biệt, sẽ hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tư vấn về tài chính, tín dụng, quản lý đầu tư để các đối tượng và các cơ sở sản xuất kinh doanh khởi nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn của Quỹ khởi nghiệp, Quỹ phát triển doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và của TP. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế...”.

Anh Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc cơ sở Cần Thơ Farm, chuyên sản xuất thực phẩm sạch, nêu câu hỏi: “TP.Cần Thơ có chính sách gì giúp doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ trong sản kinh doanh?”.

Ông Trương Hoàng Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chia sẻ: “Đây là vấn đề bức xúc của nhiều doanh nghiệp trong cả nước. Tại Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Vườn ươm Hàn Quốc, trong đó có chính sách giúp doanh nghiệp ươm tạo. Sau khi ươm tạo thành công sẽ được cấp giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu đãi về thuế, mặt bằng. Cần Thơ cũng đang xin Chính phủ thành lập Khu Công nghệ cao; đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ 30% kinh phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới dây chuyền công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...”.

Sinh viên Phan Hồng Mứt, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ (với sản phẩm Đất sạch hữu cơ Taho để bón cho rau sạch và cây kiểng, đạt giải nhì Hội thi Ý tưởng sinh viên khởi nghiệp năm 2017 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức), đặt câu hỏi: “TP có kế hoạch nào giúp sản phẩm của nhóm em đến với đông đảo người sản xuất”.

Ông Lê Mạnh Tùng trả lời: “Trước hết bạn cần xây dựng thương hiệu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thành lập doanh nghiệp; trong những hội chợ triển lãm, TP sẽ hỗ trợ kinh phí, mặt bằng làm gian hàng. Hỗ trợ dữ liệu về sản phẩm và giới thiệu với những doanh nghiệp có thị trường liên quan”.

Sinh viên Thanh Nhi, ĐH Cần Thơ, hỏi: “Thành đoàn có kế hoạch gì để giúp thanh niên khởi nghiệp thành công?”. Anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thành đoàn, trả lời: “Thành đoàn xác định các trụ cột giúp sinh viên khởi nghiệp ngay khi còn trên ghế nhà trường, trong đó phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên quan trọng là các bạn phải có ý tưởng khởi nghiệp. Ý tưởng đó phải sáng tạo và khả thi. Khi được duyệt, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn tiếp cận những nhà đầu tư và các sở ban ngành để hỗ trợ, biến ý tưởng thành sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường...”.

“90% khởi nghiệp là thất bại” - là thực tế khiến nhiều bạn trẻ không dám khởi nghiệp. Để giúp các bạn trẻ có thêm quyết tâm, anh Viên Tuấn Thanh, đại diện Hội Doanh nhân trẻ TP.Cần Thơ, chia sẻ: “Trước hết các bạn trẻ cần tâm thế dám làm. Đồng thời phải có kiến thức, có ý tưởng ban đầu và cố gắng hoàn thiện sản phẩm đó. Thí dụ cái kẹp giấy, làm sao để sản phẩm làm ra hoàn thiện hơn. Kế đó là xác định mô hình kinh doanh: bán lẻ, bán sỉ, bán online? Đồng thời phải trang bị các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kêu gọi đầu tư, kỹ năng làm việc nhóm”.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Văn Tâm chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu những biện pháp cụ thể để giúp các bạn trẻ đã có những sản phẩm nghiên cứu được chấp nhận, tiến tới khởi nghiệp thành công. Trong đó có việc hỗ trợ vốn, giảm thuế, kết nối để phát triển thị trường, hỗ trợ khoa học công nghệ để nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm.

Đan Phượng