Thứ tư, 15/5/2013, 11h05

Triển lãm đầu tiên về thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên một triển lãm thư pháp về thơ chữ Hán của Người đã được tổ chức tại Hà Nội.
Trong di sản văn hoá đồ sộ mà Người để lại cho văn học dân tộc có 170 bài thơ chữ Hán, trong đó tập “Nhật ký trong tù” chiếm tới 133 bài.
Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm
Những năm trước, với lòng kính trọng và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức viết và triển lãm Thư pháp chữ Hán của Bác. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chúng ta chưa lần nào tổ chức được một triển lãm quy mô xứng tầm với những tác phẩm thơ chữ Hán mà Người để lại.
Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Năng lượng Mới phối hợp cùng Hội Thư pháp trẻ Hà Nội đã tổ chức “Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Những tác phẩm thư pháp được trưng bày đều bằng chữ Hán và đều là thơ của Bác. Tham gia triển lãm thư pháp lần này có 28 nhà thư pháp trẻ của Việt Nam hiện đang sinh hoạt tại Hội thư pháp Trẻ Hà Nội.
Toàn bộ các tác phẩm trưng bày được lấy nguyên văn từ những tác phẩm thơ chữ Hán của Bác, trích từ tuyển tập Thơ văn Hồ Chí Minh.
Tất cả những tác phẩm thư pháp này, sau khi kết thúc đợt trưng bày sẽ được đem tặng lại Nhà tưởng niệm Bác Hồ thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Toàn bộ hoạt động trưng bày không bán vé. Triển lãm hiện được tổ chức tại hai nơi là sảnh tầng 1 Viện Dầu khí Việt Nam (từ ngày 13/5) và tại sảnh Tiền Đường khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (từ ngày 15/5). Thời gian triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 16/5.
  Theo Pi Uy (Dân trí)